Các trường phía Nam cuối cùng công bố điểm

Các trường phía Nam cuối cùng công bố điểm
TP - Ngày 1-8, những trường ĐH cuối cùng ở phía Nam công bố điểm thi ĐH. Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 3.203 thí sinh dự thi. Thủ khoa là thí sinh Trần Đức Hưng thi vào ngành Y Đa khoa đạt 28,5 điểm.

> Điểm chuẩn dự kiến các trường đại học, cao đẳng

Nếu không tính điểm ưu tiên, ngành Y Đa khoa có điểm chuẩn năm ngoái là 22, năm nay có 546 thí sinh đạt được mức điểm này. Ngành Điều dưỡng có 35 thí sinh đạt mức điểm chuẩn năm ngoái (18).

Như vậy, dự kiến điểm chuẩn của ngành Y Đa khoa sẽ tương đương năm ngoái, và điểm chuẩn của ngành Điều dưỡng sẽ thấp hơn năm ngoái.

Thủ khoa ĐH Ngân hàng TPHCM là hai thí sinh Lưu Lâm Thái Tài - khối A và Quàng Thị Thuận An - khối D1, cùng đạt 26,5 điểm. Toàn trường có 3.615 thí sinh đạt tổng điểm từ 14 trở lên, chỉ tiêu hệ ĐH của trường là 2.150.

Điểm chuẩn theo ngành thấp nhất năm ngoái của trường là 17, năm nay có 1.906 thí sinh đạt được mức điểm này. Trường cũng cho biết dự kiến điểm chuẩn một số ngành năm nay tăng hơn năm trước từ 1 - 1,5 điểm.

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM có 46.920 thí sinh, thủ khoa là hai thí sinh Trần Thanh Nhân - khối B và Phùng Gia Phát - khối D1, cùng đạt 25,5 điểm. Toàn trường có 5.206 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 13 trở lên, trong đó chỉ tiêu hệ ĐH là 5.000.

Mặt bằng điểm thi của trường ĐH Công nghệ Đồng Nai khá thấp. Thủ khoa của trường là thí sinh Trần Quốc Thái thi khối B đạt 21 điểm.

Thủ khoa khối D1 chỉ đạt 18 điểm. Trường cho biết điểm chuẩn tất cả các ngành của trường đều ở mức điểm sàn của Bộ GD&ĐT và trường tiếp tục tuyển sinh các nguyện vọng tiếp theo vào 10 ngành bậc ĐH và 18 ngành bậc CĐ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG