Các giải bóng đá châu Âu rục rịch trở lại

Premier League sẽ đóng cửa với khán giả khi mùa giải 2019/2020 thi đấu trở lại
Premier League sẽ đóng cửa với khán giả khi mùa giải 2019/2020 thi đấu trở lại
TP - Các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Premier League, Serie A, Bundesliga… lên phương án quay trở lại và thi đấu trên sân không khán giả, để ngăn chặn nguy cơ lây lan của đại dịch COVID-19.

Những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu thời gian gần đây buộc các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Premier League (A), Serie A (Italy), Bundesliga (Đức), Ligue 1 (Pháp), La Liga (Tây Ban Nha)...phải hoãn vô thời hạn các giải đấu. Ban tổ chức các giải đấu này bỏ qua phương án huỷ phần còn lại của mùa giải, bởi thiệt hại tài chính là rất lớn. Tạp chí Forbes ước tính, dịch COVID-19 khiến sân cỏ châu Âu thất thu hơn 4 tỷ USD đến từ việc bán vé, bản quyền truyền hình, tài trợ và bán áo đấu, vật lưu niệm cho tới thời điểm này.

Để hạn chế thiệt hại ở mức tối thiểu, các giải bóng đá hàng đầu châu Âu đã lên phương án cho các giải vô địch quốc gia quay trở lại, ngay khi tình hình đại dịch có dấu hiệu lắng xuống.

Tờ Daily Mail cho biết, Ban tổ chức (BTC) Premier League đang tính tới giải pháp tổ chức các trận đấu còn lại trên sân vận động không có khán giả. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sẵn sàng cho các CLB thi đấu trên hai sân vận động quốc gia Wembley và St George’s Park để hoàn thành mùa giải. Việc sử dụng hai sân vận động lớn này có ưu điểm là cho phép tổ chức lên tới 4 trận/ngày.

Bên cạnh đó, khu phức hợp của hai sân đấu này còn có 228 phòng khách sạn và 13 sân bóng, đủ chỗ cho quan chức, trọng tài, thành viên ban huấn luyện...nghỉ ngơi cũng như các cầu thủ có chỗ tập luyện mà không phải di chuyển ra ngoài, qua đó giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Tương tự, BTC Serie A, Bundesliga hy vọng các giải đấu quốc nội có thể trở lại vào tháng 5. Để đảm bảo an toàn cho những người liên quan và cho chính khán giả, hai giải đấu hàng đầu châu Âu đang xem xét khả năng cấm người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đến hết năm 2020.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy, ông Gabriele Gravina nói: “Chúng tôi sẽ sớm tổ chức một buổi họp để đưa ra quyết định. Tôi hy vọng Serie A có thể trở lại vào tháng 5. Các cầu thủ sẽ phải tiến hành xét nghiệm và chỉ được ra sân khi có kết quả âm tính với virus corona. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để mùa giải được hoàn thành”.

Trong khi đó, bên cạnh việc đóng cửa với khán giả, BTC Bundesliga còn đưa ra quy định số người vào sân tối đa trong một trận đấu là 240 người. Trong đó, hai đội bóng được phép mang theo đủ số cầu thủ cần thiết, nhưng mỗi đội chỉ có 8 người đi theo vào sân bao gồm huấn luyện viên trưởng, trợ lý, đội ngũ bác sỹ. Huấn luyện viên thủ môn và người chăm sóc phải ở ngoài. Ngoài ra, chỉ có 4 bé nhặt bóng vào sân (bình thường là 12) cùng với 36 phóng viên báo, đài.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.