Các bác sĩ phối hợp cứu sống đồng nghiệp bị nguy cấp

Ảnh chụp cắt lớp sọ não thì phát hiện bệnh nhân K bị nhồi máu não và xuất huyết não đồng thời. Ảnh: Xuân Chi
Ảnh chụp cắt lớp sọ não thì phát hiện bệnh nhân K bị nhồi máu não và xuất huyết não đồng thời. Ảnh: Xuân Chi
TPO - Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu BV Quận Thủ Đức, TP. HCM trong tình trạng đau ngực trái sau xương ức dữ dội. Theo chẩn đoán của các BS, bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới, có biến chứng rối loạn nhịp chậm, nghẽn nhĩ thất hoàn toàn.

Ngày 20/8, thông tin từ BV Quận Thủ Đức cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhân T.Đ.K( 65 tuổi, BS về hưu của một BV tại TPHCM). Đây là kết quả của sự nỗ lực phối hợp giữa các BS Khoa Hồi sức tích cực, Tim mạch can thệp, Nội thần kinh BV Quận Thủ Đức, các chuyên gia từ Viện tim, BV ĐH Y Dược và BV Nhân dân 115 của TPHCM.

Các BS cho biết, sau khi tiến hành hội chẩn bệnh, bệnh nhân K. được chuyển ngay đến phòng Can thiệp mạch vành để tái thông mạch máu. Nhưng tại thời điểm vừa chuẩn bị dụng cụ để can thiệp mạch vành, thiết bị theo dõi sinh hiệu liên tục của bệnh nhân K. liên tục báo hiệu rung thất( một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm có thể tử vong).

Ngay lập tức, bệnh nhân này được hồi sinh tim phổi và sốc điện chuyển nhịp. Sau khi bệnh nhân qua khỏi cơn rung thất thì nhịp tim lại quá chậm, không đủ đảm bảo cho chức năng sống. Các BS đã tiến hành đặt ống nội khí quản để đảm bảo chức năng hô hấp và đặt máy tạo nhịp tạm thời để có thể nhanh chóng can thiệp nhánh động mạch vành bị tắc.

Sau gần 2 giờ đồng hồ can thiệp khẩn trương, mạch máu bị tắc của bệnh nhân đã thông trở lại. Nhưng ngay sau đó, bệnh nhân K. tiếp tục bị biến chứng viêm phổi do hít phải dịch dạ dày trong quá trình hồi sức. Các BS lên kế hoạch điều trị bằng cách dùng thuốc mê để giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân. Sau 2 ngày, bệnh nhân này xuất hiện nhiều dấu hiệu không bình thường. Các BS tiến hành chụp cắt lớp sọ não thì phát hiện bệnh nhân K bị nhồi máu não và xuất huyết não đồng thời.

Theo các BS điều trị, đây là một trường hợp bệnh thật sự khó khăn, các BS phải cân nhắc sử dụng thuốc để giảm thiểu khả năng tắc lại mạch máu đã can thiệp, vừa không làm nặng thêm tình trạng xuất huyết đang xảy ra. BS Trần Hùng, Khoa hồi sức tim mạch, BV Quận Thủ Đức cho biết: “ca bệnh này thật sự quá khó, bệnh nhân K. lại là đồng nghiệp của chúng tôi nên áp lực phải cứu được bệnh nhân lai càng trở nên nặng nề”. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

MỚI - NÓNG