Cháu bé 7 tuổi ở Thanh Hoá tử vong bất thường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cháu bé đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành ở huyện Yên Định (Thanh Hoá), sau đó tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 15/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có văn bản gửi Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành, ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) yêu cầu khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, đánh giá về trường hợp một bệnh nhi tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành, vào lúc 7h31 phút ngày 14/11, bệnh nhi T.K.Ng. (7 tuổi, trú tại thôn 5, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn và khó thở.

Cháu bé 7 tuổi ở Thanh Hoá tử vong bất thường ảnh 1

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ cháu bé tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành

Khi vào bệnh viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, nôn nhiều, khó thở tức ngực. Bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang tim phổi, công thức máu, điện giải đồ, chưa phát hiện bất thường. Qua chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn khác. Bệnh viện đã tiến hành điều trị bù dịch, men tiêu hóa.

Đến 12h27 phút ngày 14/11, bệnh nhân xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở. Mặc dù bệnh viện nhanh chóng xử lý cấp cứu, tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, điều trị.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, sau khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, sẽ có thông tin chính thức với báo chí về vụ việc.

MỚI - NÓNG
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Văn nghệ sĩ thực hiện sứ mệnh cao cả, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang'
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Văn nghệ sĩ thực hiện sứ mệnh cao cả, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang'
TPO - Nêu rõ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, có những cơ hội và thách thức đan xen, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam cần tiếp tục kề vai sát cánh, đồng tâm hiệp lực để thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang đối với Tổ quốc và nhân dân.