Có 23 kết quả :

Bài 1: Những 'Trăn trở tối hậu' luôn thôi thúc

Bài 1: Những 'Trăn trở tối hậu' luôn thôi thúc

"Một Thế Giới" xin giới thiệu một số điểm đáng chú ý, để đáp ứng mối quan tâm yêu mến của Bạn đọc về một doanh nhân nổi tiếng đã thành công, từng được truyền thông Thế giới gọi là "The café King" (Vua cà phê) và "Go global" - (Ra với toàn cầu).
Kỳ 73: Cà phê trong tâm thức thần thoại

Kỳ 73: Cà phê trong tâm thức thần thoại

Trong rất nhiều tín ngưỡng, cà phê được tôn là phước lành từ thế giới vượt thường gieo xuống trần gian nhằm thúc đẩy con người tỉnh thức để nhận chân ý nghĩa về sự sống của mình nơi hạ giới.
 CEO Lê Hoàng Diệp Thảo thăm trang trại cà phê của nông dân

Viết tiếp khát vọng nâng tầm cà phê Việt

TP - Tháng 11 này, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được mời làm diễn giả tại CEO Forum - World Coffee Portal 2018 tại Los Angeles, Mỹ. Nữ doanh nhân đại diện thương hiệu cà phê Việt sẽ diễn thuyết trước 14.000 người tại diễn đàn cà phê hàng đầu thế giới, chia sẻ tiếng nói của đất nước xuất khẩu cà phê thứ nhì thế giới và quảng bá thương hiệu Việt ra toàn cầu. 
Tặng sách và sắm siêu xe hàng trăm tỉ đồng là điều bà Thảo phản đối

Ông bà chủ Trung Nguyên: Vì sao “đồng sàng dị mộng” ?

TPO - Đa số độc giả hoang mang sau khi đã tiếp xúc hoặc xem các video clip phỏng vấn ông bà chủ Trung Nguyên: Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Họ không hiểu vì sao cặp đôi tài sắc này lại mâu thuẫn tới mức phải ly hôn, dẫn tới việc phải phân chia các khối tài sản đồ sộ của tập đoàn cà phê Trung Nguyên.  
Cà phê Trung Nguyên được ưa chuộng tại thị trường Trung Quốc.

Luôn sửng sốt với Đặng Lê Nguyên Vũ!

TP - Cậu bé còm cõi cõng gạch giúp mẹ trong những lò nung mịt mù gió bụi M’Đrắk ngày nào, nay trở lại thảo nguyên trong tư thế một ông “vua cà phê” danh tiếng, với những đóng góp không thể phủ nhận cho cộng đồng xã hội và mục tiêu chinh phục “tín đồ cà phê” toàn cầu.