C14 làm việc với ông Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Hồng Thanh

C14 làm việc với ông Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Hồng Thanh
TP - Hôm qua, 3/1, C14 đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Hồng Thanh để làm rõ một số vấn đề xung quanh nghi vấn mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001 của đội bóng SLNA.
C14 làm việc với ông Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Hồng Thanh ảnh 1
Ông Thụ (phải) và ông Thanh được C14 mời làm việc

Ông Nguyễn Hoàng Thụ nguyên là Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, hiện đang công tác tại Ủy ban TDTT. Ông Nguyễn Hồng Thanh nguyên là trưởng đoàn bóng đá SLNA, hiện đang dẫn dắt đội bóng LG.HN.ACB.

Thông tin này cũng trùng khớp với thông tin ông Nguyễn Hồng Thanh đã không có mặt trong buổi tập của CLB LG.HN.ACB trong cả ngày hôm qua, điều hiếm thấy của nhà cầm quân này ở đội bóng.

Thông tin ban đầu cho biết, ông Nguyễn Hoàng Thụ và ông Nguyễn Hồng Thanh được mời đến C14 để làm rõ một số vấn đề xung quanh những nghi vấn thao túng sân cỏ, dàn xếp tỷ số để mua chức vô địch mùa bóng 2000-2001 của đội bóng Sông Lam Nghệ An mà nhiều ngày qua, báo chí đã đăng tải.

Theo đó, vào thời điểm cuối mùa bóng 2000 - 2001, Hữu Thắng là người đã trực tiếp tiến hành dàn xếp tỷ số nhằm giúp đội bóng SLNA giành chức vô địch.

Khi đó, ông Nguyễn Hồng Thanh là trưởng đoàn bóng đá SLNA, người được mệnh danh là “Khổng Minh xứ Nghệ”. Ông Nguyễn Hoàng Thụ khi đó là Giám đốc Sở TDTT Nghệ An, nơi một thời lừng danh là cái nôi đào tại bóng đá trẻ của cả nước.

Dù vậy, đội bóng đá SLNA cũng nổi tiếng với tình trạng bè phái, lôi kéo lẫn nhau và tạo thành những thế lực khác nhau nhằm thâu tóm quyền lực trong đội.

Đỉnh điểm của những mâu thuẫn này là cuộc nội chiến được khoác áo “đại phẫu” hồi tháng 8/2004. Sau cuộc “đại phẫu” này, HLV Nguyễn Thành Vinh rời SLNA về với NHĐA, ông Nguyễn Hồng Thanh cũng chia tay các học trò để “lập nghiệp” ở Hà Nội.

Riêng Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Nguyễn Hoàng Thụ, trước khi chuyển công tác ra ủy ban TDTT, ngày 18/4/2005, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hành đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 4 vấn đề như: Việc ông Thụ trực tiếp chỉ đạo xây dựng trung tâm thi đấu TDTT năm 1999 với số vốn đầu tư gần 7 tỷ, nhưng chưa quyết toán; Khán đài A sân vận động Vinh (đầu tư gần 10 tỷ đồng), sử dụng chưa được bao lâu đã xuống cấp; Hệ thống tưới nước ngầm SVĐ Vinh bị hư hỏng; Việc ông Nguyễn Hoàng Thụ nhận 172 triệu đồng của CLB P.SLNA “không có lý do” và khoản 60 triệu đồng tài trợ của hãng Halida.

Trong một cuộc họp ở Nghệ An năm 2005, ông Thụ với tư cách là Giám đốc Sở TDTT Nghệ An cũng đã phát biểu: “Một số cầu thủ SLNA có quan hệ với xã hội đen!”.

MỚI - NÓNG