Bụng to, khó yêu

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
 Những lớp mỡ xấu xí ở bụng có thể là một trong những mối nguy khiến đời sống chăn gối của “chủ nhân” không thể viên mãn.

“Yêu” kém chỉ vì bụng

BS. Nguyễn Bá Hưng (Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, béo bụng có thể là kẻ thù trong chuyện chăn gối của các quý ông bởi nhiều lý do.

Trước hết, lớp mỡ sẽ bị sức nặng của trọng lực chảy xệ từ bụng xuống vùng mu và vùi lấp dần dương vật. Khi đó, dương vật sẽ khó đưa được vào sâu trong âm đạo nên có thể ngăn cản hoặc hạn chế quá trình người nữ đạt cực khoái.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngoài ra, vòng bụng nặng nề khiến cánh nam giới giảm đi sức mạnh và sự linh hoạt của các cơ mông, hông. Họ thường chậm chạp hơn nên khiến cuộc “yêu” kém thú vị. Cũng vì thế, sự tự tin của đàn ông cũng sẽ giảm đi đôi chút.

Vẫn theo BS Hưng, những người béo bụng thường có rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, giảm lượng testosterone… Những bệnh lý này có thể làm hạn chế nguồn máu đi đến nuôi dương vật khiến khả năng cương cứng của quý ông bị rối loạn, khiến không ít người rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”, dần dần gây nên tâm lý tự ti, thậm chí “sợ yêu”. Phụ nữ cũng sẽ ít có thiện cảm với những quý ông mang tâm lý tự ti này, khi đó mối quan hệ giữa họ khó thật sự viên mãn.

BS Hưng cũng cho hay, phụ nữ thường bị cuốn hút bởi đàn ông có thân hình vạm vỡ, chắc khỏe. Chiếc bụng to của chồng ít nhiều sẽ làm giảm ham muốn của cả phái nữ.

Đối với chị em, BS Nguyễn Thị Hương Linh (Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec) cũng cho hay: Ngày càng nhiều chị em bị béo bụng do thói quen ngồi nhiều, lười vận động, ăn uống vô tổ chức, đặc biệt là sau các kỳ sinh nở. Béo bụng ở chị em nếu đi kèm các bệnh lý như buồng trứng đa nang, tiểu đường, dẫn đến thay đổi nội tiết… chắc chắn sẽ làm suy giảm khả năng chăn gối. Còn trong trường hợp không có bệnh lý đi kèm, béo bụng cũng có thể ảnh hưởng do tâm lý mặc cảm, tự ti. Vòng 2 “bánh mì” cũng khiến chị em lúng túng trong việc tìm một tư thế sex phù hợp. Theo đó, ham muốn tình dục cũng lụi dần.

Theo các chuyên gia, chiếc bụng to còn làm giảm diện tiếp xúc cơ thể, vốn là một yếu tố quan trọng làm tăng cảm xúc và hưng phấn, ngăn cản hai vợ chồng “xích lại gần nhau". Đó cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng đời sống tình dục của các cặp vợ chồng.

Cần chia sẻ thẳng thắn với đối tác

Hiện nay, do thói quen sinh hoạt và ăn uống, ngày càng nhiều người béo bụng. Điều đó đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tình dục. Bàn về vấn đề này, BS Linh có đưa giải pháp: “Phụ nữ cần phải chia sẻ thẳng thắn với đối tác để cùng tìm ra một giải pháp hài hòa, tuyệt đối không nên lảng tránh dẫn đến tâm lý ngại “yêu”. Trong chuyện này, thái độ, lời nói của cả hai là khá quan trọng. Cần tránh sự chê bai, trêu đùa về thân hình quá khổ nhau”.

Theo bác sĩ Linh, để thăng hoa trong quan hệ tình dục phải kết hợp được 2 yếu tố thể chất khỏe mạnh và cảm xúc tích cực. Với phụ nữ, yếu tố cảm xúc rất quan trọng, yếu tố nội tiết chỉ là một phần. Thực tế, có không ít chị em dù ngoại hình không hoàn mỹ, song vì không mặc cảm nên vẫn có một đời sống tình dục viên mãn. Chìa khóa ở họ là sự tự tin và luôn cùng người chồng trò chuyện cởi mở.

Còn với cánh mày râu, để đảm bảo sức khỏe và không ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, tốt nhất phải ngăn chặn tình trạng béo bụng bằng các biện pháp như tăng cường vận động, tập thể dục, ăn uống khoa học, hạn chế rượu bia,…

Theo các chuyên gia, mọi người cần ý thức rõ về vấn đề này bởi béo bụng không chỉ gây ảnh hưởng tới chuyện “yêu” mà còn là tác nhân gây ra các bệnh nguy hiểm khác như tim mạch, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu…

Namgiới thừa cân có nguy cơ hiếm muộn cao

Nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển tại Hội nghị chuyên về Sinh sản Le Parisien/ Aujourd’hui (Pháp) cho biết, nam giới thừa cân có ảnh hưởng đến số lượng tinh trùng và có nguy cơ bị hiếm muộn cao.

Nghiên cứu này được thử nghiệm trên 2.000 nam giới độ tuổi 24-48 tại Pháp, đặc biệt chú trọng đến sự liên quan mật thiết giữa tăng thể trọng ở đàn ông và chất lượng tinh trùng. Kết quả cho thấy, tăng thể trọng có tác động tiêu cực đến tính linh hoạt và số lượng của tinh trùng. Nam giới có thể trọng càng tăng thì tinh trùng hoạt động càng kém hiệu quả.

Những người đàn ông béo phì, có chỉ số khối cơ thể BMI trên 30 và những bệnh nhân quá gầy ốm đều có nguy cơ gánh chịu hậu quả hiếm muộn do giảm sút tinh trùng.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG