TP - Hu Jinghui, nhà kinh tế trưởng tại cơ quan tư vấn độc lập Jinghui của Trung Quốc, nói: “Mặc dù chính sách bất động sản đã được cải thiện nhiều, nhưng chúng giống như bóp kem đánh răng để giảm bớt áp lực từng chút một. Tôi nghĩ rằng nên có một sự tinh chỉnh lớn, thực hiện một lần để thúc đẩy nhu cầu”.
TPO - Theo các chuyên gia, với thị trường bất động sản (BĐS) hiện tại, những người ôm dự án nhiều, lãi vay lên cao khi thị trường gặp vấn đề sẽ không thể bán được để giải quyết khó khăn. Doanh nghiệp BĐS phải xắn tay lên để tháo gỡ khó khăn chứ không chỉ trông chờ vào Nhà nước.
TPO - Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn, từ nguy cơ “bong bóng” chuyển sang nguy cơ “suy thoái”, thiếu nguồn cung ở các phân khúc, cơ cấu hàng hóa bất động sản chưa phù hợp với nhu cầu thị trường, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ, kịp thời, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn, không để xảy ra tình trạng sốt giá, "bong bóng" bất động sản trên địa bàn.
TPO - UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản và đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản xảy ra trên địa bàn.
TP - Ngày 7/1, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ða số đại biểu đồng tình với sự cần thiết, cấp bách trong việc ban hành gói hỗ trợ, song cũng lưu ý đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không chấp nhận đi vay để đầu tư cho những mục tiêu chưa thực sự cấp bách.
TPO - Hầu hết giao dịch trong quý được ghi nhận tại các dự án đã có hoạt động tiền mở bán từ trước khi có dịch và là những dự án này đã có thể ký hợp đồng mua bán trong quý 1.
TPO - Cả năm 2019, doanh nghiệp bất động sản TPHCM chồng chất khó khăn thì bước sang năm 2020, lại phải đối phó với đại dịch Covid-19. Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bất động sản nói họ đang chống dịch Covid-19 với một “cơ thể” yếu ớt.
TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thị xã Quảng Yên tạm dừng việc đấu giá đất nền trên địa bàn do xuất hiện tình trạng các “cò đất” sử dụng các chiêu trò đầu cơ, đẩy giá gây sốt nóng, sốt ảo “bong bóng” bất động sản để trục lợi.
TPO - Trước những bất cập, rủi ro của thị trường bất động sản hiện nay, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 'nóng' đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường phát triển ổn định, lành mạnh.
TP - Năm 2018, với hàng loạt các vụ tranh chấp chung cư diễn ra từ chung cư cao cấp đến chung cư giá rẻ kéo dài và lên đến đỉnh điểm, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc.
TPO - Theo dự báo của Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA), thị trường bất động sản sẽ có sự phát triển khởi sắc hơn và sẽ không có hiện tượng “bong bóng” bất động sản xảy ra trong những tháng cuối năm và năm 2019.
Tại buổi họp báo thị trường bất động sản quý II/2018 của CBRE, đại diện đơn vị này cho biết nguồn cung và thanh khoản chung cư Hà Nội đều ghi nhận sự sụt giảm. Đáng chú ý, năm 2019 là tròn chu kì 10 năm của thị trường bất động sản nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cụ thể cho thấy thị trường sẽ phải đối mặt với bong bóng bất động sản.
Sốt đất trên diện rộng và dòng vốn tín dụng đổ mạnh đang tạo “lực căng” rất lớn lên thị trường bất động sản. Nhiều ý kiến quan ngại cho sức khỏe của thị trường, thậm chí một vài chuyên ra cho rằng bong bóng bất động sản hoàn toàn có thể xảy đến ngay trong năm 2019.
Cùng với cơn sốt đất lan rộng ra vùng ven, tình trạng các doanh nghiệp địa ốc vi phạm quy định pháp luật, đang ngày càng phổ biến. Sở Xây dựng tỉnh Long An vừa có báo cáo kiểm tra những dự án nổi cộm trên địa bàn.
Các đợt sốt đất nền tại nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là vùng ven Tp.HCM và các đặc khu kinh tế đang dấy lên cuộc tranh luận giữa các chuyên gia BĐS về việc có hay không các dấu hiệu hình thành bong bóng bất động sản. Nếu có thì khi nào bóng sẽ vỡ?
Tính đến năm 2017, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản đạt 471.022 tỷ đồng (hơn 21 tỷ USD). Mức dư nợ cho vay bất động sản cao khiến nhiều người lo ngại thị trường sẽ xảy ra bong bóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro.