Bộ Tư pháp Hàn Quốc điều tra thủ đoạn hai ca sĩ trốn nghĩa vụ quân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ravi và Nafla đều sử dụng thủ đoạn nhờ bác sĩ chẩn đoán sức khỏe kém để qua mặt bộ phận khám nghĩa vụ quân sự.

Theo Wiki Tree, bộ phận điều tra của Văn phòng Công tố viên quận Nam Seoul đệ đơn dài 53 trang gửi Bộ Tư pháp Hàn Quốc, liệt kê hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của hai ca sĩ Ravi và Nafla.

Cáo trạng nêu rõ Ravi và đại diện của nam ca sĩ (gọi là A) gặp ông Gu - nhà môi giới miễn nghĩa vụ quân sự - vào tháng 2/2021. Trong cuộc họp, Gu gợi ý để Ravi giả mạo triệu chứng động kinh, trong khi rapper Nafla lấy lý do bệnh tâm thần ngày càng trầm trọng để trốn nghĩa vụ.

Tháng 3/2021, A thay Ravi ký hợp đồng kèm 50 triệu won (khoảng 38.000 USD) nếu thành công. Nam ca sĩ nhận được kịch bản bịa đặt các triệu chứng để qua mặt bác sĩ.

Tháng 6/2021, khi Ravi nhận giấy miễn trừ, Gu gửi tin nhắn chúc mừng: "Tốt, anh được miễn nghĩa vụ quân sự".

Bộ Tư pháp Hàn Quốc điều tra thủ đoạn hai ca sĩ trốn nghĩa vụ quân sự ảnh 1Bộ Tư pháp Hàn Quốc điều tra thủ đoạn hai ca sĩ trốn nghĩa vụ quân sự ảnh 2

Ravi và Nafla nằm trong đường dây lợi dụng kẽ hở pháp luật để trốn nghĩa vụ quân sự.

Bác sĩ điều trị cho Ravi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Ravi không cần điều trị hay uống thuốc. Tuy nhiên, anh kiên quyết yêu cầu nhận đơn thuốc, nói sự nghiệp âm nhạc phụ thuộc vào kết quả chẩn đoán.

Nafla - rapper cùng công ty với Ravi - cũng sử dụng thủ đoạn tương tự. Người môi giới yêu cầu Nafla khai khống bệnh tâm thần đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Tuy nhiên, công tố phát hiện Nafla thường xuyên đến phòng khám, có kê đơn thuốc nhưng không uống. Triệu chứng bệnh lý của nam rapper cũng không trầm trọng hơn trước đây.

Cục quản lý nhân lực quân sự gần đây thông báo tăng cường tiêu chí cho nghĩa vụ quân sự bằng cách thực hiện hướng dẫn cho cá nhân bị co giật liên quan đến động kinh. Người môi giới Gu - cựu thành viên quân đội - lợi dụng điều này để gian lận, hướng dẫn khách hàng của mình trốn nghĩa vụ quân sự.

Đường dây môi giới trốn nghĩa vụ quân sự bị cảnh sát triệt phá ngày 12/1. Nhóm môi giới lợi dụng lỗ hổng khám sức khỏe để giúp ca sĩ, người nổi tiếng, con giới siêu giàu trốn nhập ngũ theo diện nhân viên phục vụ cộng đồng. Hai cái tên nổi tiếng nhất bị phanh phui là Ravi và Nafla.

Đội Điều tra Tham nhũng Quân sự của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul cho biết Nafla 7 lần trốn nghĩa vụ quân sự, hai lần nộp đơn xin hoãn. Hiện tại, cộng đồng mạng Hàn Quốc chỉ trích thái độ không tuân thủ pháp luật của Nafla và Ravi (nhóm VIXX).

MỚI - NÓNG