Có 54 kết quả :

Bé gái 12 tuổi bị đột quỵ

Bé gái 12 tuổi bị đột quỵ

TPO - Cho rằng con học nhiều nên bị đau đầu gia đình không đưa đến bệnh viện thăm khám, hơn 1 tháng sau bé gái 12 tuổi rơi vào tình trạng yếu nửa người bên trái. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định trẻ bị đột quỵ do vỡ dị dạng mạch máu não.
Liên tiếp phát hiện 2 trẻ bị viêm não cấp hiếm gặp

Liên tiếp phát hiện 2 trẻ bị viêm não cấp hiếm gặp

TPO - Ngày 6/7, BS Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết, tại đây vừa liên tiếp phát hiện 2 trường hợp bị viêm não cấp hiếm gặp. Trẻ nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, liệt nửa người, nguy hiểm tính mạng nhưng đã may mắn được cứu sống.
Vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng

Vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng

TPO - Nguyễn Xuân Bách (sinh năm 2004) sinh ra và lớn lên ở Thạch Thất – thành phố Hà Nội. Là con út trong gia đình có ba anh em, trong suốt 12 năm học, thành tích duy nhất mà Xuân Bách đạt được là danh hiệu thủ khoa đầu vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với tổng điểm xét tuyển là 27,35. Bản thân Bách mắc một chứng bệnh động kinh từ năm lên lớp 4. Một chàng trai đầy nghị lực, vượt qua mọi khó khăn cố gắng trong học tập và mong muốn trở thành một kỹ sư giỏi.
Ảnh minh họa: Internet

Nửa triệu người Việt mắc căn bệnh bị 'kỳ thị khủng khiếp'

TPO - Theo ước tính, tại Việt Nam có khoảng 500.000 người mắc bệnh động kinh. Nhiều người nghĩ chưa đúng hay quan điểm sai lầm về bệnh động kinh như đây là bệnh tâm thần hay bệnh di truyền. Vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều tới người bệnh, khiến họ tự ti không đi điều trị hay người nhà của bệnh nhân giấu bệnh vì sợ xấu hổ, dị nghị.
Cha càng lớn tuổi, con càng gặp nhiều rủi ro sau sinh

Cha càng lớn tuổi, con càng gặp nhiều rủi ro sau sinh

TPO - Theo một số nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Stanford, khi người cha càng lớn tuổi thì con cái họ sinh ra có tỷ lệ rủi ro sau sinh càng cao, bao gồm những rủi ro như nhẹ cân và động kinh. Ngoài ra, tuổi của người cha còn ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ mang thai, đặc biệt là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.
Hơn 60% các ca động kinh sẽ chữa khỏi nếu tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Ảnh minh họa: Internet

Bệnh động kinh có chữa khỏi được không?

TPO - Hơn 60% các ca bệnh động kinh nếu được phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị sẽ chữa khỏi. Tuy nhiên, do nhiều quan niệm sai lầm về căn bệnh này, không điều trị, bỏ dở hoặc thậm chí đưa người bệnh đi cầu cúng, uống "thuốc thánh"... đã khiến bệnh nhân bị nặng lên rất nhiều.
Phẫu thuật cho bệnh nhi 9 năm bị động kinh kháng thuốc

Phẫu thuật cho bệnh nhi 9 năm bị động kinh kháng thuốc

TPO - Bệnh viện Nhi T.Ư vừa ứng dụng ghi điện não đồ vỏ não trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân bị động kinh. Bệnh nhân Nguyễn K.H (11 tuổi, Hà Nội) mắc chứng động kinh khi mới được 2 tuổi. Sau 9 năm thay đổi rất nhiều loại thuốc chống động kinh nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm, bệnh nhi được kết luận mắc động kinh kháng thuốc và chỉ định phẫu thuật.
Sốt cao co giật do vi rút không làm hại não của trẻ, phải dừng ngay việc cho trẻ uống thuốc động kinh bởi thuốc rất hại cho sức khỏe của trẻ. Ảnh minh hoạ: Internet

Cha mẹ cần biết rõ điều này sau khi trẻ bị sốt cao co giật

TPO - Trẻ bị sốt cao co giật là sẽ bị động kinh, sẽ ảnh hưởng đến não, sẽ chậm phát triển trí thông minh sau này? Chỉ vì những thông tin đồn đại trên mà nhiều cha mẹ đã mua thuốc chống động kinh cho con mình uống sau khi trẻ bị sốt cao kèm co giật. Vậy lời khuyên của BS trong trường hợp này như thế nào?
Sốt cao co giật là một bệnh hay gặp ở trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi (chủ yếu ở lứa tuổi từ 12 – 18 tháng), khi có đợt sốt cao, chiếm tỷ lệ khoảng 5%.

Cẩn trọng phân biệt sốt co giật và động kinh

TPO - Theo BS Đinh Tấn Phương (Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Nhi Đồng 1), mỗi ngày BV tiếp nhận trên dưới 10 trường hợp sốt co giật. Trong đó 7-8 ca là những trường hợp sốt co giật lành tính, còn lại là những ca phức tạp, thậm chí là động kinh, sẽ dễ gây biến chứng nghiêm trọng về não.