Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: NATO bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kiev

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey nói rằng, các nước thành viên NATO đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine, hãng tin Nga RIA-Novosti đưa tin ngày 14/9. 

“Tại cuộc họp thượng đỉnh NATO hồi tháng 9, tôi đã nói chuyện riêng với các bộ trưởng quốc phòng của các nước lớn trên thế giới, và họ đã nghe chúng ta. 


Giờ đây, chúng ta có nguồn cung cấp vũ khí rồi”, Bộ trưởng Heletey trả lời phỏng vấn kênh Fifth của Ukraine. Ông Heletey nói: “Quá trình này (các nước NATO cung cấp vũ khí) đã bắt đầu. Tôi cảm thấy đây chính là cách mà chúng ta cần theo đuổi”.

Cách đây mấy ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, ông đã thương lượng với một số nước thành viên NATO về việc trực tiếp cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine. 

Theo ông Yuri Lutsenko, cố vấn của Tổng thống Ukraine, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales vừa qua, các bên đã đạt được một thỏa thuận về cung cấp vũ khí từ Mỹ, Pháp, Ba Lan, Na Uy và Ý. 

Sau đó, tất cả những nước này phủ nhận sự tồn tại của một thỏa thuận như vậy, nhưng Tổng thống Poroshenko khăng khăng nói rằng, một số nước thành viên NATO đã đồng ý trực tiếp cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine.

Lâu nay NATO luôn khẳng định, bản thân tổ chức này không thể cung cấp vũ khí, thiết bị quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng, trong việc vũ trang cho Ukraine, NATO sẽ không can thiệp vào quyết định của từng quốc gia thành viên. 

Theo RIA-Novosti
MỚI - NÓNG