Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ba Lan, Ukraine muốn thành lập đơn vị quân sự chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng Warsaw đang lên kế hoạch thành lập một đơn vị quân sự chung Ba Lan - Ukraine, bên ngoài là vì mục đích an ninh, nhưng động cơ thầm kín là kiểm soát miền tây Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ba Lan, Ukraine muốn thành lập đơn vị quân sự chung ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Theo Tass, ông Shoigu nhắc đến những mối nguy hiểm “liên quan đến việc quân sự hoá Ba Lan”, đồng thời cáo buộc Ba Lan đã trở thành công cụ chính trong chính sách đối phó với Nga của Mỹ.

"Có những kế hoạch tạo ra cái gọi là đơn vị Ba Lan - Ukraine, bề ngoài là để đảm bảo an ninh cho miền tây Ukraine, nhưng trên thực tế là để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này sau đó”, ông nói.

“Những rủi ro hiện có liên quan đến việc quân sự hóa Ba Lan, vốn đã trở thành công cụ chính trong chính sách đối phó với Nga của Mỹ. Warsaw đã tuyên bố ý định xây dựng đội quân hùng mạnh nhất trên lục địa. Về vấn đề này, việc mua vũ khí quy mô lớn từ Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã bắt đầu, bao gồm xe tăng, hệ thống pháo, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu”, ông Shoigu chỉ ra.

Cũng theo bộ trưởng, Nga sẽ “xem xét các vấn đề liên quan đến việc thành lập các quân khu Leningrad và Mátxcơva với việc tăng cường đồng thời các nhóm quân của lực lượng vũ trang Nga ở biên giới phía tây”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói Ba Lan, Ukraine muốn thành lập đơn vị quân sự chung ảnh 2

Khu vực biên giới Ba Lan, Ukraine, Belarus. Bản đồ: BBC

Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố quyết định điều thêm quân và trực thăng tấn công tới biên giới với Belarus sau khi cáo buộc trực thăng Belarus vi phạm không phận của nước này.

Trước đó ngày 21/7, Giám đốc Cơ quan Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin rằng Ba Lan có thể giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội ở đó.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.