Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp lực lượng vừa giành quyền kiểm soát Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã gặp gỡ các binh sĩ của cụm quân trung tâm sau khi lực lượng này giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở Donetsk.

Trong một tuyên bố hôm 24/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ông Shoigu đã nghe báo cáo từ chỉ huy cụm quân - tướng Andrey Mordvichev về tình hình chiến trường.

Ông Mordvichev nói với Bộ trưởng Shoigu rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine hơn 10 km trong chiến dịch ở Avdiivka, và các cuộc tấn công vẫn đang được tiến hành. Ông nói thêm rằng mặc dù "Kiev than phiền về tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng, nhưng cường độ pháo kích của đối phương vẫn không giảm".

Các sĩ quan Nga cũng báo cáo với ông Shoigu việc lực lượng Ukraine ở khu vực Avdiivka đang đầu hàng hàng loạt. Theo ông Mordvichev, quân đội Nga đã bắt giữ 200 tù binh Ukraine trong một chiến dịch truy quét trong thành phố, và 100 người khác có thể sẽ bị bắt trong những ngày tới. Ông Shoigu chỉ đạo các tù binh Ukraine "nên được đối xử một cách nhân đạo như xưa nay vẫn vậy".

Bộ trưởng Quốc phòng khen ngợi lực lượng Nga, đồng thời trao tặng vũ khí danh dự cho các quân nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch ở Avdiivka. Ông cũng lưu ý rằng máy bay không người lái đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay không người lái của nước này đã loại bỏ hơn 700 mục tiêu của đối phương trong và xung quanh thành phố trong hai tuần qua, bao gồm cả xe bọc thép và pháo binh.

Bộ trưởng Shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy quân đội và kiểm tra các thiết bị phương Tây bị Nga thu giữ. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Shoigu cũng kiểm tra các thiết bị phương Tây bị Nga thu giữ. Tướng Evgeny Tsindyaykin - Phó Tư lệnh Quân khu trung tâm lưu ý rằng một số vũ khí do phương Tây cung cấp không phù hợp để sử dụng ở Donbass, bao gồm cả xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất.

"Nếu phân tích tất cả các chủng loại thiết bị quân sự ở đây, có thể thấy chúng ta đang đối mặt với khả năng quân sự toàn diện của NATO", Tướng Tsindyaykin nói thêm.

Quân đội Nga đã giành được Avdiivka vào cuối tuần trước. Đây là thành công lớn nhất của quân đội Nga kể từ sau khi giành quyền kiểm soát Bakhmut hồi tháng 5/2023.

Avdiivka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine từ năm 2014, thường xuyên được Kiev sử dụng để pháo kích thành phố Donetsk cách đó 10 km.

Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã sáp nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý nhưng Ukraine không công nhận.

Theo RT
MỚI - NÓNG