Bộ trưởng Công an: ‘Không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nay mai chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ để làm hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chíp. Khi đó những hộ chiếu nếu còn thời hạn vẫn được sử dụng, không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí”, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ.
Bộ trưởng Công an: ‘Không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí’ ảnh 1

Tại phiên chất vấn sáng 10/8, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) chất vấn Bộ trưởng Công an, một số quốc gia không chấp thuận hộ chiếu mẫu mới gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, trách nhiệm trên thuộc về ai và giải pháp của Bộ Công an là gì?

Trả lời vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an khẳng định, việc cấp hộ chiếu mẫu mới được thực hiện theo đúng quy định Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tất cả chi tiết in trên hộ chiếu phù hợp với quy định của Luật, hộ chiếu mới phù hợp thông lệ quốc tế. Hiện nay nhiều nước trên thế giới cũng sử dụng mẫu này và cũng không có nơi sinh.

Theo Bộ trưởng, hộ chiếu nước ta đưa ra được đa số quốc gia chấp thuận. Từ đầu tháng 8, có 3 quốc gia gồm Đức, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do không có nơi sinh, nhưng đến nay Tây Ban Nha đã chấp thuận.

Lý do một số quốc gia không chấp thuận vì họ muốn tìm hiểu nguồn gốc công dân, khi không có thông tin này, không tra cứu được thì sẽ khó khăn trong quản lý. Vì vậy, Bộ Công an cho rằng đây là lỗi kỹ thuật. Việc cấp hộ chiếu mẫu mới, theo Bộ trưởng Công an, đã được thực hiện đúng quy định.

Bộ trưởng Công an cho biết, với cá nhân người đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nếu cần bổ sung nơi sinh thì các cơ quan liên quan sẵn sàng bổ sung phần bị chú nơi sinh. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh, Bộ Công an đề xuất với Chính phủ và các cơ quan liên quan báo cáo Quốc hội sửa Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. “Về trách nhiệm thì Bộ Công an chủ trì về việc này nên xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng Công an: ‘Không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí’ ảnh 2

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh Như Ý

Cùng mối quan tâm, đại biểu Huỳnh Thị Ánh Sương (Quảng Ngãi) nêu vấn đề: Bộ trưởng nói vấn đề hộ chiếu chỉ là kỹ thuật, việc này có thuận lợi, khó khăn gì? Bộ trưởng có thể giải thích rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công an về vấn đề hộ chiếu mới.

Về việc này, Bộ trưởng Công an Tô Lâm lý giải, qua việc tổng kết sản xuất cấp hộ chiếu vừa qua, thấy việc này cơ bản đáp ứng yêu cầu. “Vừa qua chỉ có khó khăn là một số nước yêu cầu phải có nơi sinh thì chúng tôi thống nhất có giải pháp rồi, sẵn sàng bổ sung ngay phần bị chú nơi sinh với nước quan tâm, còn những nước không quan tâm thì giá trị hộ chiếu của ta vẫn rất tốt”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định không xảy ra lãng phí, hộ chiếu cũ còn giá trị vẫn sử dụng bình thường. “Nay mai chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ để làm hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chíp. Khi đó những hộ chiếu nếu còn thời hạn vẫn được sử dụng, không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí”, ông Lâm chia sẻ.

Khi đại biểu Nguyễn Quang Huân (Bình Dương) tranh luận với Bộ trưởng về việc người dân phải chủ động xin bổ sung phần bị chú nơi sinh, Đại tướng Tô Lâm một lần nữa khẳng định việc cấp hộ chiếu mẫu mới thực hiện theo đúng quy định của luật, bất cứ thay đổi nào đều phải có ý kiến chứ không thể tùy tiện.

“Về việc chủ động xin bị chú nơi sinh, thực tế ở đâu có nhu cầu thì sẽ làm việc đó. Giờ người ta không có nhu cầu phải có nơi sinh, cấp vào đó không đúng quy định của luật, cũng không cần thiết. Đây là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong hoạt động đi lại.

Nếu chỉ vì một vài cơ quan vì lý do kỹ thuật mà cấp đại trà thì nên cân nhắc. Theo chúng tôi, ai có nhu cầu và đi đến khu vực nào có yêu cầu thì chúng tôi giải quyết yêu cầu đó, còn đại đa số thực hiện theo quy định chung của quốc tế”, ông Lâm nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG