TPO - “Nay mai chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ để làm hộ chiếu điện tử, hộ chiếu gắn chíp. Khi đó những hộ chiếu nếu còn thời hạn vẫn được sử dụng, không có hộ chiếu nào bỏ đi nên không lãng phí”, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ.
TPO - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ thông qua 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
TPO - Tòa án Palma – nơi điều tra cáo buộc hai nghệ sĩ Việt Nam hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx (Majorca, Tây Ban Nha) đã quyết định trả lại hộ chiếu cho hai người này, và họ có thể về nước.
TPO - “Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề hộ chiếu, để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của công dân trong hộ chiếu mới”, Trung tướng Tô Ân Xô nói.
TPO - Hiện tại, nước Đức không đồng ý cấp visa cho những người mang hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam vì trong hộ chiếu không có thông tin nơi sinh cụ thể. Nhưng thực tế, đã có những nước khác mà công dân có thể mang hộ chiếu không có thông tin nơi sinh. Tại sao lại như vậy và những công dân đó phải làm gì để được nhập cảnh tại một số quốc gia?
TPO - Thông tin Đức từ chối cấp visa (thị thực) cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mẫu mới, với lý do là trong đó không ghi rõ nơi sinh được nhiều người quan tâm. Vậy tại sao nhiều quốc gia lại yêu cầu phải có thông tin “Nơi sinh” trong hộ chiếu của một người, dù đã biết người đó là công dân của một quốc gia cụ thể khác?
TPO - Ngày 28/7, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Ngoại giao làm việc với phía Đức để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo tạm thời chưa cấp thị thực cho công dân sử dụng hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than với lý do 'không ghi nơi sinh'.
TP - Ðể làm nhanh hộ chiếu, điều kiện là phải có vé máy bay quốc tế, nếu không khách hàng sẽ phải trả thêm 1 triệu đồng/hộ chiếu. Ngoài ra, nhóm này còn nhận làm thêm các dịch vụ khác như xin visa, căn cước công dân với chi phí 2,5 triệu đồng.
TP - Mỗi ngày, hàng chục khách hàng đến giao dịch, làm hộ chiếu “nhanh” với giá từ 500.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/hộ chiếu. Tuy nhiên, mọi giao dịch đều diễn ra tại một quán cafe trên đường Phạm Ngọc Thạch.
TPO - Ngày 11/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về đơn giản hoá thủ tục công nhận quyền công dân cho tất cả người dân Ukraine, nội dung văn bản được đăng trên trang web của Chính phủ Nga cho biết.
TPO - Những ngày đầu tháng 7, số lượng người dân đi làm hộ chiếu đã tăng gấp đôi. Lợi dụng tình hình trên, nhiều đối tượng “cò” đeo bám người có nhu cầu làm hộ chiếu để trục lợi. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác để tránh bị lợi dụng.
TPO - Trước tình trạng tại TPHCM và Hà Nội người dân đi làm hộ chiếu mẫu mới rất đông dẫn đến quá tải, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) khuyến cáo người dân nên nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp tục sử dụng hộ chiếu mẫu cũ nếu vẫn còn thời hạn.
TPO - Trong ngày 1/7, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương đã tiếp nhận 17.921 hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới.
TPO - Bộ Công an sẽ dừng cấp hộ chiếu theo mẫu cũ và đề nghị người dân chờ đến ngày 1/7/2022 để cấp hộ chiếu gắp chíp theo mẫu mới. Vậy có trường hợp ngoại lệ không?
TPO - Ngày 25/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh về việc đơn giản hoá thủ tục cấp quy chế công dân cho người dân ở 2 vùng của Ukraine. Kiev phản đối bước đi này.
TPO - Ngày 15/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội thí điểm cấp hộ chiếu qua mạng internet cho công dân Việt Nam; đến 1/6, dịch vụ công này sẽ được triển khai trên toàn quốc.
TP - Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết đến sáng 6/5, hơn 6 triệu người đã có xác nhận hộ chiếu vắc xin điện tử. Đây là chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử do các cơ sở tiêm chủng và Bộ Y tế kí số xác nhận dựa trên thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân.
TPO - Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 và các hệ thống liên quan phục vụ cho việc ký số và cấp "Hộ chiếu vắc xin". Dưới đây là 12 thông tin về "Hộ chiếu vắc xin" mà người dân nhất định phải biết.
TPO - Ông Nguyễn Trường Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) cho biết trong thời gian tới các cơ sở tiêm chủng sẽ tiến hành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Tất cả những mũi tiêm mới này, các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật mã định danh để kết nối, xác thực, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
TPO - Đến nay, tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam đã đạt ở mức rất cao so với khu vực và quốc tế. Việt Nam hiện là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới.
TPO - Việc Nga đặt bộ 3 lực lượng răn đe hạt nhân vào trạng thái chờ đã khiến nhiều người ở khu vực Trung Âu đổ xô đi mua i-ốt vì tin rằng loại dược phẩm này có thể giúp bảo vệ họ khỏi phóng xạ.
TP - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) kiến nghị Chính phủ xem xét cho người Việt Nam ở nước ngoài về nước theo chương trình thí điểm du lịch quốc tế.
TPO - TT-Huế sẽ đón khách du lịch quốc tế vào cuối tháng 12 theo cơ chế “hộ chiếu vắc xin”, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối quy định phòng chống dịch, triển khai qua 3 giai đoạn, tiến tới mở cửa trở lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế đến Huế.
TPO - Tổng cục Du lịch vừa xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng vắc xin nhằm phục vụ đón khách nước ngoài khi hoạt động du lịch quốc tế được mở trở lại.