Bộ Tài chính đang thẩm tra quyết toán Đề án 112

Bộ Tài chính đang thẩm tra quyết toán Đề án 112
TP - Về Đề án 112, hôm qua (20/9), bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết: Đề án 112 đang được tiến hành quyết toán.

>> Giáo trình đào tạo của Đề án 112 xa thực tiễn

Bộ Tài chính đang thẩm tra quyết toán Đề án 112 ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.

Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện việc này. Ở đây việc quyết toán không phải là nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính chỉ thẩm tra thôi.

Nhiều ý kiến cho rằng đã có hàng nghìn tỷ đồng ngân sách bị sử dụng lãng phí trong quá trình triển khai Đề án 112. Vậy trong thời gian đó Bộ Tài chính đã thực hiện chức năng tham mưu đối với Chính phủ như thế nào?

Dự án đầu tư nói chung thì Chính phủ đã phân cấp rồi. Các bộ, ngành phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối về việc phê duyệt dự án, lập dự án, thẩm định dự án rồi thực hiện dự án và quyết toán dự án...

Về phía Bộ Tài chính, tất nhiên có vai trò kiểm tra, thanh tra, giám sát. Thế nhưng không phải tất cả các dự án Bộ Tài chính đều làm được cả. Lực lượng cán bộ của Bộ không đủ để đi kiểm tra hết tất cả các dự án, nhiều khi chỉ kiểm tra “điểm” thôi.

Thông qua hình thức kiểm tra đó mà Bộ đưa ra cảnh báo, đề xuất sửa đổi cơ chế, cách thức quản lý, đồng thời phải kết hợp với Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ nữa.

Trong Ban điều hành Đề án 112, có một ủy viên từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính. Như vậy về cơ cấu là có sự tham gia của Bộ Tài chính trong Đề án 112?

Chủ yếu là về chủ trương thôi, về hướng bố trí thôi, chứ còn đi sâu vào cụ thể thì bản thân người quản lý Đề án phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, vai trò của Bộ Tài chính trong Đề án chủ yếu định hướng, cân đối ngân sách, vốn liếng, chứ không đi quá sâu vào chi tiết dự án. Về mặt kỹ thuật mà nói thì làm sao Bộ Tài chính hiểu hết được!

Cảm ơn Bộ trưởng.

MỚI - NÓNG