Bổ sung 1.400 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực Đông Nam bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khóa huấn luyện 3 tháng, hơn 1.400 chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc lực lượng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ và công an một số tỉnh  sẽ được bổ sung vào lực lượng Công an nhân dân các tỉnh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, trấn áp tội phạm và các công tác xã hội khác.

Ngày 25/2, Trung đoàn (E25) CSCĐ Đông Nam Bộ thuộc Bộ Công an (đóng tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Bổ sung 1.400 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực Đông Nam bộ ảnh 1

Các chiến sĩ CSCĐ

Đến dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cùng đại diện Công an các địa phương có tân binh tham gia khóa huấn luyện, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Bổ sung 1.400 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực Đông Nam bộ ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bảnh thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới

Theo kế hoạch huấn luyện, trong thời gian 3 tháng, 1.423 chiến sĩ thuộc lực lượng CSCĐ Đông Nam bộ và công an các tỉnh nói trên sẽ được nắm vững những nội dung cơ bản về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật; Điều lệnh CAND, quân sự, võ thuật và bắn súng; Nghiệp vụ CSCĐ, các nội dung bảo vệ mục tiêu, vũ trang canh gác, tuần tra, giải tán đám đông gây rối an ninh trật tự, bạo loạn theo chức năng, nhiệm vụ của CSCĐ và chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như các chương trình huấn luyện ngoại khóa của ngành Công an.

Bổ sung 1.400 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực Đông Nam bộ ảnh 3

Chiến sĩ mới hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân hết sức nặng nề, các chiến sĩ phải ra sức rèn luyện, học tập làm tốt công tác phòng chống, trấn áp tội phạm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự. Yêu cầu này đòi hỏi ngành công an phải bổ sung lực lượng công an nhân dân có chất lượng về mọi mặt. Trung đoàn CSCĐ Đông Nam bộ được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới phải đảm bảo chất lượng, công tác huấn luyện đòi hỏi phải tận tâm, bảo đảm mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho chiến sỹ sinh hoạt, học tập, huấn luyện và rèn luyện đạt kết quả cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh đề nghị các chiến sĩ trẻ - những công dân ưu tú được Công an các địa phương tuyển chọn, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của Công an nhân dân - tham gia khóa huấn luyện lần này phải chấp hành nghiêm túc mọi chế độ huấn luyện, sinh hoạt và nội quy, quy định về điều lệnh, kỷ luật của CAND, cũng như mệnh lệnh của người chỉ huy để hoàn thành xuất sắc các nội dung của khóa huấn luyện đã đề ra.

MỚI - NÓNG