Bộ sách Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều: Hỗ trợ thầy và trò thực hiện chương trình mới

0:00 / 0:00
0:00
Từ năm học 2023-2024, SGK Tiếng Việt lớp 4 (bộ sách Cánh Diều) sẽ được đưa vào giảng dạy chính thức trên toàn quốc. PV trao đổi với GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên bộ SGK này.
Bộ sách Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều: Hỗ trợ thầy và trò thực hiện chương trình mới ảnh 1

-Trong thời gian này, các tác giả SGK đang giới thiệu SGK mới cho giáo viên (GV) toàn quốc. Qua tìm hiểu, anh chị em GV thấy Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có rất nhiều điểm mới, trong đó có những nội dung, yêu cầu lần đầu tiên được đặt ra ở lớp 4 và ở cấp tiểu học nói chung. Giáo sư có thể cho biết những điểm mới nhất, cần chú ý là gì?

- Bên cạnh những điểm kế thừa chương trình cũ, chương trình mới yêu cầu thực hành, vận dụng kiến thức nhiều hơn. Chương trình môn Tiếng Việt từ lớp 1 đã yêu cầu học sinh (HS) ngoài giờ lên lớp phải đọc truyện, đọc thơ, đọc báo,… để rèn luyện kĩ năng đọc. Từ lớp 2, HS được hướng dẫn đọc theo các chủ điểm đã học ở trường (ví dụ, các chủ điểm về thiếu nhi, gia đình, trường học, thiên nhiên,…). Đến lớp 4, HS phải đọc hiểu và viết được một số văn bản hướng dẫn thực hiện một công việc, sử dụng một sản phẩm có nội dung phù hợp với lứa tuổi (ví dụ, sách Tiếng Việt 4 Cánh Diều có các bài tập đọc và viết hướng dẫn cách làm một đồ chơi, cách đeo khẩu trang, cách mặc áo phao,...). HS lớp 4 cũng được dạy kĩ năng tra từ điển; dạy cách trình bày, cách nghe và ghi chép trong thảo luận. Đó là những kĩ năng sống rất thiết thực.

- Vâng, chương trình mới đã đặt ra những yêu cầu rất thiết thực, nhưng thực hiện chúng không phải dễ. Vậy, tác giả và đơn vị tổ chức biên soạn SGK có những biện pháp gì để giúp GV, HS dạy và học theo đúng chương trình?

- Trước hết, chúng tôi sẽ cử người về từng tỉnh thành để hướng dẫn GV thực hiện chương trình, SGK mới. Nội dung mới, các kĩ thuật dạy học từng bài cũng đã được hướng dẫn cụ thể trong sách giáo viên. Trong tháng 3 này, chúng tôi sẽ hoàn thành video ghi hình một số tiết dạy minh họa những nội dung mới để GV tham khảo. Ngoài ra, tác giả và đơn vị tổ chức biên soạn sách đã lập 2 nhóm Facebook để kịp thời giải đáp thắc mắc, hướng dẫn GV và phụ huynh HS. Đó là “Nhóm giáo viên Cánh Diều – Tiểu học” (hiện đã có trên 60.000 thành viên) và “Nhóm Đồng hành cùng con học sách Cánh Diều” (hiện đã có trên 15.000 thành viên). GV và PHHS tham gia các nhóm này đã và sẽ được kịp thời hướng dẫn cách dạy, cách giúp con em học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học, kinh nghiệm giúp đỡ con em,… Năm nay, dịch giã đã lui, các tác giả và đơn vị tổ chức biên soạn SGK sẽ thường xuyên cử người về trường thăm lớp, dự giờ, hướng dẫn GV dạy học và gặp gỡ, trao đổi với PHHS, nếu có yêu cầu.

- Còn HS sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa Giáo sư?

- Ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình mới ở lớp 1, đơn vị tổ chức biên soạn sách đã xây dựng bộ học liệu điện tử trên website hoc10.vn, bao gồm SGK điện tử, SGV điện tử, các video hướng dẫn viết chữ, hướng dẫn phương pháp dạy học và một số phim hoạt hình phục vụ hoạt động kể chuyện. GV, HS và PHHS đều có thể sử dụng các học liệu này để dạy, học và hướng dẫn con em học tập. Để hỗ trợ HS thực hiện yêu cầu của chương trình mới về đọc mở rộng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức biên soạn quyển “Truyện đọc lớp 4”. Quyển sách này tuyển chọn và sắp xếp các truyện đọc theo chủ điểm học tập tương ứng với những chủ điểm được học trên lớp, kèm theo các câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu. Quyển sách là một đồ dùng học tập, giúp HS tìm truyện và rèn luyện kĩ năng đọc phù hợp với yêu cầu của chương trình. Nhà xuất bản cũng đã tổ chức biên soạn quyển “Sổ tay từ ngữ Tiếng Việt 4” (khổ nhỏ) để giúp HS thực hiện yêu cầu rèn luyện kĩ năng tra từ điển. HS sử dụng quyển sách này thuận tiện hơn nhiều so với việc mang tới lớp những quyển từ điển tiếng Việt khổ to, dày trên dưới 1000 trang.

- Xin cảm ơn Giáo sư!

MỚI - NÓNG