Có 17 kết quả :

Vừa chạy vừa xếp hàng

Vừa chạy vừa xếp hàng

TP - Dù có 2 đề án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho chương trình mới với hàng nghìn tỷ đồng nhưng khi đi vào thực tiễn, nhiều môn học vẫn thiếu trầm trọng giáo viên do không có nguồn tuyển.
Học sinh một số địa phương đang phải “học chay” vì thiếu tài liệu giáo dục địa phương

Loay hoay thực hiện chương trình GDPT mới

TP - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ( còn gọi là Chương trình giáo dục phổ thông mới) triển khai nhiều năm nhưng thực tế ở các địa phương, trường học kêu gặp khó khi bố trí đội ngũ dạy môn tích hợp cũng như khó khăn khi thiếu tài liệu giáo dục địa phương.
Một giờ học của cô trò Trường tiểu học Chu Văn An, quận Tây Hồ (Hà Nội).

Lãnh đạo tỉnh, thành phố chọn SGK lớp 2, lớp 6 cho chương trình mới

TPO - Tổng kết sau một học kỳ thực hiện chương trình GDPT mới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, đa số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ ngày; kiểm tra định kỳ 2 môn Toán, Tiếng Việt các em đạt kết quả tốt. Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương chuẩn bị thực hiện chương trình mới năm tiếp theo từ lớp 2, lớp 6, trong đó SGK do UBND các tỉnh, TP lựa chọn.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lê Lợi ở tỉnh Đắk Lắk

Trẻ chật vật theo chương trình mới

TP - Nhiều trẻ vùng sâu, khó khăn, người dân tộc thiểu số Tây Nguyên chưa biết mặt chữ nhưng phải học từ, ghép vần, đọc cả cụm từ… trong 1 tiết học. Cô, trò và cả phụ huynh chật vật chạy cho kịp chương trình sách giáo khoa lớp 1 mới.
Học sinh cần có kiến thức về xác suất, thống kê để xử lý thông tin tốt hơn?

Vì sao học sinh lớp 2 đã phải học thống kê, xác suất?

TPO - Trước đây, thống kê được dạy một thời lượng hạn chế ở lớp 4, lớp 5 và lên THCS học sinh được học ở lớp 7, lớp 10 và xác suất chỉ xuất hiện ở lớp 11. Tuy nhiên trong chương trình mới, học sinh lớp 2 sẽ được học cả hai nội dung này, PGS.TS Ngô Hoàng Long (ĐH Sư Phạm Hà Nội) thông tin.
Với Chương trình - SGK môn ngoại ngữ mới, hy vọng học sinh Việt Nam sẽ giao tiếp được bằng tiếng Anh. Ảnh : Nghiêm Huê.

Bao giờ học sinh nghe, nói được tiếng Anh?

TP - Theo GS Nguyễn Lộc, chủ biên môn tiếng Anh, đường hướng chủ đạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới môn Tiếng Anh là giao tiếp. Vậy với dự thảo chương trình vừa được Bộ GD&ĐT công bố, học sinh Việt Nam liệu có nghe nói được bằng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp THPT?
Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6

Tháng 4/2018 có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6

TPO - Ban soạn thảo chương trình – sách giáo khoa mới cho biết chương trình tổng thể đã đưa lên mạng lấy ý kiến từ 12/4, sau đó, dự kiến sẽ được ký chứng thức vào tháng 9/2017, và việc soạn sách giáo khoa sẽ được gấp rút thực hiện.    
VTV phát sóng nhiều chương trình mới

VTV phát sóng nhiều chương trình mới

TP - VTV ra mắt nhiều chương trình mới hấp dẫn vào tháng 4 và 5, từ các bản tin nhanh, thời lượng ngắn (Bản tin Tài chính kinh doanh - VTV1...), bản tin tổng hợp - chuyên sâu (Trang địa phương – VTV1, Thế giới góc nhìn - VTV1...), tọa đàm - talkshow (Đối thoại chính sách - VTV1, Khách của VTV3 - VTV3...), giải trí, tạp kỹ, gameshow (Thách đố cùng trẻ em - VTV3, Cà phê sáng - VTV3, Mở khóa tình yêu - VTV6...), đến truyền hình thực tế (Lục lạc vàng - VTV1).