Bờ biển bị xâm thực, khẩn cấp di dời nhiều hộ dân

Bờ biển xã Phú Thuận bị sóng xâm thực nghiêm trọng
Bờ biển xã Phú Thuận bị sóng xâm thực nghiêm trọng
TP - Dải bờ biển dài hơn 5km thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đang xảy ra tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng, rừng phòng hộ ven biển biến mất, người dân hoang mang vì biển tiến sát nhà, đe dọa tính mạng, cuộc sống của hàng trăm hộ gia đình. Chính quyền địa phương bắt đầu lên phương án di dời khẩn cấp nhiều gia đình tới nơi an toàn.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 15/12, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), cho biết: Chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương vừa lên phương án di dời khẩn cấp 12 hộ dân (với hơn 40 nhân khẩu) ra khỏi nơi nguy hiểm do bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cũng đã có buổi kiểm tra tình trạng xâm thực do triều cường, sóng lớn gây nên tại vùng bờ biển Phú Thuận. Đến nay, vùng bờ biển dài hơn 5km qua các thôn An Dương 1, An Dương 2, An Dương 3 (xã Phú Thuận) đều ghi nhận có xảy ra tình trạng bị sóng biển, triều cường xâm thực với mức độ nghiêm trọng.

Tại khu vực bờ biển xóm Phú Mỹ, thuộc thôn An Dương 1, ngay từ điểm cuối của bờ kè chống sạt lở xã Phú Thuận ngược lên phía thị trấn Thuận An, tình trạng xâm thực, sạt lở biển diễn ra hết sức dữ dội, tốc độ xâm thực diễn ra nhanh, nghiêm trọng. Mép nước biển đã ăn lấn sâu vào đất liền, rừng phòng hộ từ 5 đến 6 mét. Cả đoạn bờ biển dài 400m qua thôn An Dương 1 đều bị sạt lở, hàng nghìn khối đất cát đã bị sóng đánh sập, cuốn ra biển. Ngoài 12 hộ diện di dời khẩn cấp, sóng biển và nạn xâm thực còn ảnh hưởng trực tiếp đến 30 hộ dân ở khu vực này. Một công trình tâm linh của ngư dân chuyên nghề đi biển ở xóm Phú Mỹ cũng sắp bị sóng biển xô sập. Nạn sạt lở vừa cuốn trôi hàng chục cây dương liễu trên 30 năm tuổi thuộc rừng phòng hộ ven biển.

Ông Đặng Tiến Tùy cho biết thêm, với tình hình biển xâm thực như hiện nay, khoảng 300 cây dương liễu rừng phòng hộ có khả năng bị sóng xô ngã, cuốn trôi. Người dân địa phương cũng cho rằng, với tốc độ sóng biển xâm thực dữ dội như nhiều ngày qua, khi triều cường gió chướng liên tục xuất hiện, các cánh rừng dương liễu phòng hộ ven biển Phú Thuận khó trụ nổi.

Theo tìm hiểu của PV, nạn sạt lở bờ biển ở xã Phú Thuận đã xảy ra từ nhiều năm nay, cơ quan chức năng cảnh báo có khoảng 600 hộ dân của 6 thôn thuộc xã này bị ảnh hưởng trực tiếp. Từ năm 2012 đến 2017, chính quyền các cấp đã di dời 40 hộ dân ở vùng sạt lở nguy hiểm ở thôn An Dương (xã Phú Thuận) đến tái định cư ở nơi mới. Được biết, nhằm bảo đảm an toàn về đời sống, sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân xã Phú Thuận, từ năm 2014 đến 2019, bằng nguồn vốn quốc gia về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tỉnh TT-Huế đã đầu tư 100 tỷ đồng xây dựng công trình kè chống xâm thực bờ biển khu vực thôn An Dương, chia ra nhiều giai đoạn, với tổng chiều dài 830m.

Đến nay, ngoại trừ những khu vực đã được xây kè kiên cố, phần bờ biển còn lại dài hàng cây số ở xã Phú Thuận tiếp tục bị sóng lớn uy hiếp, xâm thực, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Theo ông Đặng Tiến Tùy, Chủ UBND xã Phú Thuận, tình hình xâm thực trên địa bàn hiện diễn biến rất phức tạp, chính quyền địa phương sau khi đi khảo sát thực địa sẽ có báo cáo cụ thể lên các cấp có thẩm quyền, để có phương án ứng phó trước mắt cũng như lâu dài.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.