BlackPink quyền lực sang chảnh 'đổ bộ' tạp chí Elle Mỹ
TPO - Nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn là gương mặt trang bìa tạp chí Elle Mỹ số tháng 10/2020.
Jennie, Jisoo, Lisa và Rose diện trang phục đen huyền bí quyền lực mạnh mẽ trên bìa tạp chí Elle Mỹ số tháng 10.
BlackPink hiện được coi là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đình đám nhất thế giới, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với giới trẻ, là một trong những "cơn sóng Kpop" mạnh mẽ chiếm spotlight làng nhạc toàn cầu hiện nay.
4 giọng ca 9x vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, giọng hát đỉnh cao với khả năng vũ đạo "thần sầu", tạo trend thời trang khiến giới trẻ mê mẩn.
Các cô gái BlackPink hiểu được sức mạnh của cộng đồng người hâm mộ - các BLINKs: "Chúng tôi cảm nhận được nỗi buồn và niềm vui của họ. Chúng tôi thật sự kết nối với nhau rất sâu sắc."
Ca khúc Ice Cream của BlackPink và Selena Gomez hiện cũng giữ vững phong độ tại hai bảng xếp hạng mới Billboard của Mỹ.
Jennie - cô nàng được gọi là "Chanel sống", quyến rũ kiêu kỳ với kiểu tóc bồng bềnh cổ điển, đầm đen cúp ngực tôn vai thon và làn da trắng mịn.
Giọng ca sinh năm 1996 sang chảnh như tiểu thư hàng hiệu.
Jennie Kim cho biết: "Chúng tôi đã sống bên nhau từ những ngày đầu. Sau khi tập luyện, chúng tôi cùng nhau về nhà, gọi đồ ăn, nói về việc các giáo viên nghiêm khắc ra sao, công việc vất vả thế nào, giống như những đứa trẻ từ trường về nhà, chúng tôi rất hòa hợp, điều đó rất dễ dàng mà thực sự không cần phải cố gắng."
Em út Lisa là "cây hút fan" của cả nhóm nhờ khả năng "bắn rap" và vũ đạo điêu luyện.
"Đóa hồng" Rose luôn cá tính và ma mị với thần thái cuốn hút.
Khi được so sánh với các đàn chị Spice Girls - nhóm nhạc nữ được ghi nhận "có những đóng góp lớn với nền văn hóa nhạc pop", Rosé chia sẻ: "Nhưng sẽ không bao giờ giống được họ. Hãy cố gắng để được như họ."
TPO - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, các dự án đường kết nối vùng bao gồm Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM và Cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đến nay cơ bản đạt kế hoạch đề ra, đã ấn định thời gian khởi công.
TPO - Những ngày qua, các điểm giao dịch của các nhà mạng luôn chật ních người đến cung cấp thông tin cá nhân để chuẩn hóa thuê bao, để làm công dân số. Nhưng sau khi làm tròn trách nhiệm công dân số, người dân có được sống trong một môi trường số yên ổn?