Bình Phước thông tin vụ xe chở pháo lậu tông vào lực lượng chức năng

Bình Phước thông tin vụ xe chở pháo lậu tông vào lực lượng chức năng
TPO - Phát hiện xe ô tô nghi vấn, lực lượng chức năng truy đuổi. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, chiếc ô tô chở đầy pháo lậu đã tông vào xe của lực lượng chức năng.

Sáng 12/1, đại diện UBND tỉnh Bình Phước đã thông tin liên quan đến vụ xe chở pháo lậu lao vào xe của lực lượng chức năng khi bị truy đuổi.

Theo đó, trưa 11/1, Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện xe ô tô Innova mang biển kiểm soát 15A - 293-57 có hành vi vận chuyển pháo nổ từ khu vực biên giới huyện Bù Đốp vào nội địa.

Bình Phước thông tin vụ xe chở pháo lậu tông vào lực lượng chức năng ảnh 1 Chiếc xe ô tô chở pháo lậu tông vào xe lực lượng chức năng

Khi nhận thấy bị phát hiện các đối tượng trên xe đã tăng ga bỏ chạy theo hướng Bù Đốp - Thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng Bộ đội biên phòng đã phối hợp với công an huyện Lộc Ninh, công an Thị xã Bình Long tiếp tục truy đuổi. Khi đến khu vực trạm thu phí Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, lái xe đã liều lĩnh tông và kéo xe ô tô của lực lượng truy bắt đi hơn 50m đến khi vướng phải chướng ngại vật mới chịu dừng lại. Hậu quả làm cả 2 xe ô tô hư hỏng nặng.

Chiếc xe chở pháo lậu biển kiểm soát 15A-293-57 rơi ra để lộ biển kiểm soát thật của xe Innova là 51A-150.78. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khống chế bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Phong lái xe và Đỗ Mạnh Hải (cùng sinh năm 1984, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Bình Phước thông tin vụ xe chở pháo lậu tông vào lực lượng chức năng ảnh 2 Hai đối tượng chở pháo lậu bị bắt

Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 244 bệ pháo hoa, 3 bịch pháo bi với tổng trọng lượng khoảng 421,8kg; 1 tép tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Trên người của đối tượng Phong có 177,5 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động và 1 dây chuyền vàng. 

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai rằng Phong là người trực tiếp liên hệ với một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) để mua số pháo nổ trên với giá 166,800 triệu đồng. Khi đang di chuyển về Đồng Nai thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

MỚI - NÓNG