Quảng Trị:

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu ở biên giới

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu ở biên giới
TPO - Bắt đầu vào tháng cuối năm, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào gia tăng rõ rệt.
Ngày 5/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Thuận, đơn vị vừa phối hợp với Đội Trinh sát Đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Hướng Hóa bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Hiệp (SN 1983, ở thôn Long Quy, xã Tân Long, Hướng Hóa) khi đang vận chuyển pháo lậu.
Trước đó, lúc 4h30 sáng 4/12, tại vườn tràm giáp sông biên giới Sê Pôn ở thôn Long Quy, lực lượng biên phòng phát hiện Lê Quốc Hiệp đang vận chuyển 120 hộp với tổng trọng lượng 168kg pháo nhập lậu.
Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu ở biên giới ảnh 1
Đối tượng Lê Quốc Hiệp (giữa) vận chuyển pháo lậu.
Liên quan đến vấn đề vận chuyển pháo lậu từ Lào về Việt Nam dẫn đến vụ cháy nổ kinh hoàng ở khu vực cửa khẩu gây thương vong 9 người, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho hay, khoảng 8 giờ 30 phút sáng 3/12, tại khu kiểm hóa Cửa khẩu Quốc tế Đensavẳn (tỉnh Savannakhet, Lào), cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) 300 m, lực lượng Hải quan Lào kiểm tra 1 xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát Lào chở thạch cao, nhưng bên trong có chứa pháo nổ. Lúc lực lượng Hải quan Lào dùng xà beng đóng xuống thạch cao để kiểm tra hàng hóa thì phát nổ.
Vụ nổ khiến đám cháy lan nhanh sang nhà kho kiểm hóa của Hải quan Lào. Có 5 xe tải, xe đầu kéo và 2 xe ôtô bán tải đậu xung quanh cũng bị thiêu rụi. Ngoài ra, do xe tải chở thạch cao giấu pháo nổ lậu đậu gần kho tạm giữ xăng dầu của lực lượng Hải quan Đensavẳn nên gây cháy lan trên diện rộng và một số phương tiện đậu đỗ để làm thủ tục kiểm tra hải quan.
Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu ở biên giới ảnh 2Hiện trường vụ cháy nổ kinh hoàng sáng 3/12 nguyên do từ pháo lậu giấu dưới đá thạch cao trên xe tải từ Lào về Việt Nam.

Vụ cháy nổ làm 3 người chết (2 người quốc tịch Lào, 1 người Việt Nam) đã xác định được danh tính gồm Nguyễn Thị Thu T. (SN 1980, trú tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị); Kha Lóc (SN 1993) và A Von (SN 1995), cả hai đều làm nghề bốc vác và trú tại bản Ba Lát, cụm bản Đensavẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Phía cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể người xấu số cho gia đình lo hậu sự; 6 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

4 nạn nhân người Việt bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế trong tình trạng bỏng nặng, là ông Nguyễn Thuận Thủy (lái xe BKS Lào chở đá), Vũ Quốc Khánh (SN 1985, ở tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Trọng Tín (SN 1983, ở tỉnh Thừa Thiên-Huế) và Trần Văn Huynh (SN 1977, ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Ngoài ra, có 1 nạn nhân bị thương người Việt Nam khác là Cao Bá Thứ (SN 1982, trú huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) hiện đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Sê Pôn (Lào).
MỚI - NÓNG