Bình Định làm việc với tập đoàn Thái Lan có 200 công ty con tại 18 quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 1/3, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định cho hay, đoàn công tác tỉnh do Chủ tịch Phạm Anh Tuấn dẫn đầu vừa có buổi gặp gỡ, trao đổi một số vấn đề đầu tư với Tập đoàn C.P - một trong những nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới có trụ sở tại Thái Lan.
Bình Định làm việc với tập đoàn Thái Lan có 200 công ty con tại 18 quốc gia ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn C.P.

Tiếp đoàn công tác của tỉnh có lãnh đạo tập đoàn là ông Somsak Lertchai - Giám đốc điều hành ngành bao bì tập đoàn C.P. Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn C.P đánh giá thị trường Bình Định rất tiềm năng, công ty rất quan tâm đến các cơ hội đầu tư vào tỉnh.

Tại Bình Định, Tập đoàn C.P đang đầu tư một số dự án như nhà máy thức ăn gia súc tại Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (TX. An Nhơn) với vốn đầu tư 36 triệu USD; dự án nhà máy giết mổ C.P Việt Nam cũng tại KCN Nhơn Hòa, với vốn đầu tư 7 triệu USD; dự án trại sản xuất tôm giống sạch tại huyện Phù Mỹ vốn đầu tư 4 triệu USD; dự án nhà máy may và phân phối trang phục ngoài trời vốn đầu tư 3,5 triệu USD.

Ông Phạm Anh Tuấn cho hay, tỉnh rất hoan nghênh và luôn hỗ trợ cho các dự án của Tập đoàn C.P hoạt động, cũng là gián tiếp hỗ trợ cho người nông dân. Lãnh đạo tỉnh mong muốn tập đoàn sẽ có những hỗ trợ nhiều hơn cho các trang trại lớn để người nông dân nói chung và người chăn nuôi được hưởng lợi nhiều hơn nữa, nhất là trong vấn đề giá thu mua. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án của tập đoàn phát triển bền vững, ổn định.

Được biết, C.P là một tập đoàn lớn, hoạt động trong 16 lĩnh vực, có 200 công ty con tại 18 quốc gia.

Trước đó, đoàn công tác của tỉnh Bình Định có buổi gặp gỡ với chính quyền tỉnh Krabi và các sở ngành địa phương, trong đó có Liên đoàn Giáo dục, Liên đoàn Thương mại, Liên đoàn Thủy sản… và nhiều doanh nghiệp thuộc Hội Du lịch tỉnh Krabi; làm việc với Học viện Công nghệ Ladkrabang là học viện chuyên về đổi mới sáng tạo hàng đầu của Thái Lan.

Làm việc với Tập đoàn Bangkok Assay Office, tỉnh đề nghị sớm triển khai các dự án đã ký bản ghi nhớ đầu tư với tỉnh Bình Định và nghiên cứu các dự án thuộc lĩnh vực mới mà tập đoàn và Thái Lan có thế mạnh. Vừa qua, tập đoàn này đã ký bản ghi nhớ đầu tư với Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định để tiến hành khảo sát, nghiên cứu dự án Nhà máy xử lý rác công nghệ với quy mô đầu tư dự kiến là 2.400 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG