Bill Gates: Anh sẽ kém hấp dẫn nếu rời EU

Bill Gates cho rằng Anh sẽ kém hấp dẫn hơn nếu rời Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP
Bill Gates cho rằng Anh sẽ kém hấp dẫn hơn nếu rời Liên minh châu Âu. Ảnh: AFP
"Họ sẽ khó tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài từ khắp châu Âu. Mà đó chính là những người sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người dân Anh", tỷ phú cho biết.

Thứ Năm tuần này, người dân Anh sẽ bỏ phiếu quyết định ở lại hay rời Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc trưng cầu dân ý mới nhất cho thấy tỷ lệ người ủng hộ ở lại đã nhỉnh hơn, nhưng khoảng cách vẫn rất sát sao.

Những người muốn ở lại cho rằng ra khỏi EU sẽ khiến thương mại và đầu tư giảm sút, đẩy nền kinh tế vào suy thoái, giảm số việc làm, khiến đồng bảng lao dốc và bất động sản sụt giá. Trong khi đó, nhóm ủng hộ rời đi khẳng định các quy định của EU đang bóp nghẹt doanh nghiệp Anh, và dòng người nhập cư đang hủy hoại xã hội nước này.

Rất nhiều tổ chức quốc tế và các nhà kinh tế học đã cảnh báo Anh rời EU sẽ gây tác động tiêu cực cho toàn cầu. Nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates cũng vừa lên tiếng về việc này.

Đến nay, Gates đã đầu tư hơn một tỷ USD vào Anh. Trong một bức thư gửi The Times, người giàu nhất hành tinh cho biết Anh sẽ "mạnh hơn, thịnh vượng và có ảnh hưởng hơn" nếu là một thành viên EU. Quyền thành viên và khả năng tiếp cận thị trường chung này đóng vai trò quan trọng trong việc Microsoft quyết định đặt các trung tâm nghiên cứu ở Cambridge (Anh).

"Dù đây là quyết định của người Anh, tôi thấy rõ ràng là nếu họ chọn đứng ngoài EU, Anh sẽ trở thành địa điểm kinh doanh và đầu tư kém hấp dẫn hơn đáng kể", ông nói, "Họ sẽ khó tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài trên khắp châu lục. Mà đó lại chính là những người sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người Anh".

Bên cạnh đó, tỷ phú cho rằng Anh cũng sẽ khó huy động nguồn đầu tư cần thiết cho các mặt hàng công cộng, như thuốc mới hay giải pháp nhiên liệu sạch giá rẻ. Vì chúng cần sự phối hợp, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ tài chính mà chỉ sức mạnh tổng hợp của EU mới làm được.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.