Biến động nhân sự cấp cao Tập đoàn Hòa Bình sau ‘đại chiến vương quyền’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) - vừa ký quyết định bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng…

Cụ thể, ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc HBC. Ông Nam năm nay 47 tuổi, công tác tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ năm 2001. Ông Nam từng giữ chức vụ giám đốc dự án ở nhiều công trình của HBC như Vincom Tower, Sunrise Tower, Era Town… và quản lý thi công các công trình tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Từ 2014 - 2019, ông Nam được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Ngoài ra, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng cử ông Lê Văn Nam là người đại diện phần vốn góp của HBC tại công ty con là Công ty CP Nhà Hòa Bình.

Vị trí kế toán trưởng của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ do bà Lê Thị Phương Uyên đảm nhận từ ngày 1/6/2023. Vị trí tổng giám đốc HBC đã được bỏ trống kể từ tháng 7/2022 sau khi con trai ông Lê Viết Hải là Lê Viết Hiếu rời đi sau 2 năm làm tổng giám đốc HBC.

Biến động nhân sự cấp cao Tập đoàn Hòa Bình sau ‘đại chiến vương quyền’ ảnh 1

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thay một loạt nhân sự cấp cao sau cuộc chiến ở thượng tầng.

Hội đồng quản trị của HBC cũng thông qua việc miễn nhiệm một loạt chức danh quan trọng trong công ty, gồm ông Trương Quang Nhật - Phó tổng giám đốc, ông David Martin Ruiz - Thành viên Hội đồng quản trị HBC nhiệm kỳ 2022 - 2027, ông Phạm Quốc Thắng - Kế toán trưởng, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Nhà Hòa Bình.

Trước đó, ông Lê Quốc Duy - Thành viên Hội đồng quản trị đã bán toàn bộ 24.086 cổ phiếu HBC trong khoảng thời gian 24/4 - 12/5, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Mục đích để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Lê Quốc Duy là một trong những người đã gắn bó lâu năm với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, giữ chức thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HBC. Trong “cuộc chiến vương quyền” xảy ra tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ông Duy lại là một trong 4 thành viên phe phản đối các quyết định từ phía ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Sau vụ lùm xùm, vào 27/3/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Duy.

Với cổ phiếu HBC, từ 23/5, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) sẽ chuyển cổ phiếu HBC của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch. Theo đó, cổ phiếu HBC không được khớp lệnh lẫn thỏa thuận trong phiên sáng mà chỉ giao dịch vào phiên chiều. Án phạt này đưa ra là do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

MỚI - NÓNG