Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái

TPO - Ngày 15/9, với tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ sau bão số 3, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn dẫn đầu, đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nguồn lực, vật phẩm tới người dân và thanh thiếu nhi vùng mưa lũ tại Yên Bái.

Cùng tham gia đoàn công tác có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Sẻ chia, khắc phục hậu quả mưa lũ

Anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, sẻ chia với những thiệt hại, khó khăn của người dân và thanh thiếu nhi vùng mưa lũ do ảnh hưởng bão số 3, T.Ư Đoàn tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ tại các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái.

"Những phần quà, nguồn lực được trao tặng ở Yên Bái hôm nay là tình cảm của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mong muốn hỗ trợ, động viên người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, lao động sản xuất", anh Cương bày tỏ.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương trao biển tượng trưng nguồn lực hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 2Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 3Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 4

Nhiều nguồn lực đã được trao tặng trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại Tỉnh Đoàn Yên Bái, anh Ngô Văn Cương đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng và vật phẩm gồm 700 thùng nước suối, 350 thùng sữa, sản phẩm sữa và sữa đậu nành của Vinamilk (trị giá 500 triệu đồng), 200 thùng xúc xích. Cùng túi thuốc và Cloramin B (trị giá hơn 200 triệu đồng). Đại diện T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng tới Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Khánh và Phạm Ngọc Thạch (tổ 7, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái); gia đình nạn nhân Dương Thị Diệu, Hoàng Anh Tám (tổ 6 phường Minh Tân, TP. Yên Bái). Tại mỗi gia đình nạn nhân, đoàn trao tặng túi quà an sinh và 3 triệu đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 5
Đoàn công tác thăm, động viên gia đình bị thiệt hại người trong mưa lũ. Ảnh: Xuân Tùng
Trao đổi tại buổi làm việc, anh Ngô Văn Cương đề nghị Tỉnh Đoàn Yên Bái tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động kêu gọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời đến người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tỉnh Đoàn Yên Bái cần triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trong đó cần phát huy lực lượng tại chỗ và vận động, tổ chức lực lượng từ các địa phương khác tham gia hỗ trợ. Đồng thời, Tỉnh Đoàn Yên Bái rà soát các nội dung, nhu cầu hỗ trợ thực tế để bố trí lực lượng, nguồn lực hiệu quả.
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 6

Anh Ngô Văn Cương thăm hỏi động viên lực lượng tình nguyện viên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Xuân Tùng

Tiếp sức “áo xanh” thu dọn dấu tích mưa lũ

Trong chương trình, anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn công tác đã thăm, động viên đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ khắc phục sau lũ tại phường Hồng Hà (TP Yên Bái).

Tại đây có hàng chục đoàn viên thanh niên đang tham gia công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh môi trường trong nhiều ngày qua, ngay khi nước rút. Lũ rút để lại bùn và rác ngập ngụa trên nhiều tuyến đường, ngõ phố… ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, gây ách tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Lớp bùn dày bốc mùi nồng nặc. Mồ hôi, nước đọng và bùn đất trộn lẫn lấm lem trên mặt, quần áo, nhưng các “áo xanh” chẳng nề hà việc nặng nhẹ, khó dễ từ nạo vét bùn, thông miệng cống để nước bùn nhanh thoát đến thu gom rác thải…

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 7
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 8Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 9Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 10Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm, trao hỗ trợ vùng bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái ảnh 11

Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Hà Đức Hải – Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, ngay khi xảy ra mưa lũ, Tỉnh Đoàn triển khai các đội tình nguyện nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị cô lập, ảnh hưởng mưa lũ và triển khai công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Đồng thời, vận động các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ nguồn lực.

“Yên Bái có 5 huyện bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đội tình nguyện tại chỗ giúp đỡ bà con nhân dân và huy động lực lượng địa phương không bị ảnh hưởng mưa lũ chi viện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ”, anh Hải nói.

Theo anh Hải, các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với các lực lượng sửa chữa, dọn dẹp đường phố, nhà cửa và các công trình hư hỏng; cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến địa bàn vùng lũ.

Anh Hà Đức Hải – Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, trong đó 54 người chết, chủ yếu do sạt lở đất; gần 25.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó 224 nhà bị sập hoàn toàn, 232 nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, mưa lũ gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông lâm nghiệp, hạ tầng giao thông, y tế… Ước tính tổng thiệt hại hơn 1.200 tỉ đồng và con số này còn tăng hơn nữa.

Tin liên quan