Bí thư T.Ư Đoàn chúc Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/4, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2022. Tiếp đoàn có ông Chanthaphone Khammanichanh - Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Thay mặt T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam gửi lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và nhân dân Lào nói chung, các bạn trẻ của Lào nói riêng.

Bí thư T.Ư Đoàn chúc Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2022 ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (thứ ba từ trái sang) tặng lẵng hoa chúc Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2022 tới Đại sứ quán Lào tại Việt Nam

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, từ mối quan hệ truyền thống đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước, trong giai đoạn mới dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, mối quan hệ thủy chung, trong sáng, hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục được gắn bó chặt chẽ.

Đoàn Thanh niên hai nước có nhiều điều kiện, phối hợp, hợp tác với nhau, ủng hộ nhau trên nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế. Từ đó, đã giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hai nước, hai dân tộc; để mỗi bạn trẻ, mỗi tổ chức Đoàn xem đó là tài sản vô giá để tiếp tục phát huy, giữ gìn truyền thống đó.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trân trọng cảm ơn Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ và lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã luôn ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động hợp tác thanh niên giữa hai nước trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp công tác chặt chẽ của Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức thanh niên của Lào.

Bí thư T.Ư Đoàn chúc Tết cổ truyền Bun Pi May Lào 2022 ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương và Ông Chanthaphone Khammanichanh tại buổi chúc Tết.

Nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May của Lào năm 2022, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi Thư chúc Tết tới T.Ư Đoàn TNNDCM Lào; chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ lưu học sinh Lào đang học tập tại địa phương, đơn vị.

Ông Chanthaphone Khammanichanh - Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam cảm ơn lời chúc tốt đẹp của T.Ư Đoàn. Ông khẳng định Đại sứ quán Lào tại Việt Nam sẽ làm cầu nối để tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước gìn giữ, bồi đắp mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện” Việt Nam - Lào.

Ông Chanthaphone Khammanichanh mong muốn thời gian tới, T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước trong thời gian tới thường xuyên trao đổi đoàn; có thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác.

MỚI - NÓNG