Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ một số vấn đề dư luận phản ánh về thành phố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có công văn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố thông tin về các vấn đề, vụ việc bức xúc trên địa bàn do báo chí phản ánh.

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2358/UBND-TH yêu cầu một số đơn vị trên địa bàn kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến thành phố

Trước đó, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có công văn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy yêu cầu làm rõ một số vấn đề, vụ việc bức xúc trên địa bàn do báo chí phản ánh.

Để làm rõ các nội dung dư luận phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì; UBND các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy phối hợp làm rõ thông tin báo chí phản ánh: “Sau khu tập thể, đến lượt chung cư tại Hà Nội treo lơ lửng “chuồng cọp”.

Bí thư Hà Nội yêu cầu làm rõ một số vấn đề dư luận phản ánh về thành phố ảnh 1

Chuồng cọp tại một khu tập thể ở Hà Nội không đảm bảo an toàn.

Công an thành phố làm rõ thông tin: “Sợ mất cắp, hộp đựng đồ cứu hỏa khắp Hà Nội để trống không”.

UBND quận Tây Hồ làm rõ thông tin: “Sống mòn bên mương nước hôi thối vì dự án cải tạo “rùa bò” giữa Hà Nội”.

Công an thành phố chủ trì, Sở Công Thương phối hợp làm rõ thông tin: “Những cuộc ngã giá để đấu nối điện ba pha cho công trình xây dựng trái phép”.

Sở Xây dựng chủ trì; UBND huyện Đan Phượng phối hợp làm rõ thông tin: “Hà Nội: Hiện trạng khu nhà xưởng “mọc” trên đất nông nghiệp ở Trũng Phan”.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 10/8/2023 để phản hồi theo quy định.

MỚI - NÓNG