Béo quá hóa giảm… yêu

Béo quá hóa giảm… yêu
TP - Các nhà khoa học cho rằng: Những người mắc bệnh béo phì thì sức khoẻ về tình dục lại có nguy cơ suy giảm. Dù là phụ nữ hay đàn ông béo phì đều có nguy cơ suy giảm tình dục, bất lực và vô sinh.
Béo quá hóa giảm… yêu ảnh 1

1. Suy giảm tình dục do béo phì:

Béo phì làm suy giảm tình dục trước hết ở ngay trong ngoại hình. Khi mắc bệnh béo phì, cả đàn ông và phụ nữ đều có những thay đổi rõ rệt. Đàn ông  mắc béo phì, nội tiết tố nam giảm đi 3 lần, còn nội tiết tố nữ lại tăng gấp đôi.

Còn ở phụ nữ béo phì, lượng nội tiết tố nam có chiều hướng tăng và nội tiết tố nữ luôn ở mức cao. Vì vậy, phụ nữ béo phì, ngoại hình trở nên quá khổ, nặng nề, còn đàn ông thì da dẻ mịn màng, ít lông, vú to, mông tròn... Những thay đổi về ngoại hình theo chiều hướng này đã là một nguyên nhân đầu tiên khiến ham muốn tình dục với những người béo phì suy giảm

Ngoài ra còn những hậu quả nghiêm trọng khác của béo phì làm giảm khả năng tình dục, thậm chí dẫn đến bất lực ở cả hai giới. Ở phụ nữ béo phì, tổ chức mỡ quá lớn đã ức chế tuyến yên gây ra rối loạn kinh nguyệt; tử cung và buồng trứng nhiễm mỡ hạn chế khả năng sinh đẻ; tình trạng lãnh cảm tăng làm mất ham muốn tình dục và không đạt được cực khoái trong giao hợp.

Còn ở nam giới? Theo các chuyên gia tư vấn về hôn nhân, trong quá trình giao hợp hàng ngàn noron thần kinh được tác động tối đa, máu lưu thông với vận tốc cao hơn bình thường làm tim phải co bóp liên tục, cơ thể cần vận động uyển chuyển. Đàn ông béo phì, cơ thể thường nặng nề và chậm chạp nên khó làm cho người bạn đời của mình được thoả mãn.

Một nghiên cứu khác cũng khẳng định: Ngoài việc gây một số bệnh như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp... béo phì còn làm giảm đáng kể khả năng tình dục ở nam giới do sự rối loạn chuyển hoá gây nên. Nhiều trường hợp, có kèm tăng lượng mỡ trong máu sẽ dẫn đến rối loạn tổng hợp testosteron (hormone sinh dục nam) khiến các quý ông không còn ham muốn, dễ bị xuất tinh sớm…

2. Nguy cơ vô sinh do béo phì

Theo các báo cáo về tác động của béo phì ngày càng được tổ chức rộng rãi. Theo các báo cáo này thì béo phì thực sự nguy hiểm với phụ nữ. Béo phì có liên quan chặt chẽ đến bệnh ung thư.

Phụ nữ béo phì có nguy cơ mắc ung thư tử cung và ung thư thận cao gấp 2-4 lần so với phụ nữ có cân nặng bình thường; và có nguy cơ ung thư tụy cao gấp 2 lần phụ nữ bình thường. Và đặc biệt những người béo phì có nguy cơ bị hiếm muộn, vô sinh cao gấp 3 lần so với người không béo phì.

Vấn đề ở đây chính là sự cân bằng của các hormone được tạo ra bởi các tế bào chất béo. Chất béo chính là “nhà máy sản xuất” ra hormone estrogen và càng nhiều chất béo thì càng nhiều hormon estrogen được sản xuất. Điều này cũng có nghĩa là tình trạng thừa cân tương đương với việc áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc viên. Vì vậy mà việc thụ thai ở những phụ nữ béo phì sẽ rất khó khăn.

Một nguyên nhân quan trọng khác nữa là béo phì gây rối loạn buồng trứng, làm mất kinh và rối loạn nội tiết. Vì vậy mà phụ nữ béo phì dẫn đến mất kinh thì hầu như không có khả năng thụ thai được. Không chỉ khó khăn trong thụ thai, béo phì còn có thể gây ra các biến chứng trong suốt quá trình thai nghén. Những phụ nữ béo phì cũng ít có khả năng thành công khi áp dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản.

Không chỉ ở phụ nữ, béo phì cũng có thể làm đàn ông vô sinh. Các nghiên cứu đã đưa ra một tỷ lệ ở các đấng mày râu rằng: Cứ 10 kg trọng lượng thừa có thể làm giảm 10% khả năng sinh sản của họ. Đây là kết quả của nghiên cứu đầu tiên về ảnh hưởng của cân nặng đến khả năng sinh sản của nam giới, do Tiến sĩ Markku Sallmen - Chuyên gia Viện Sức khoẻ nghề nghiệp ở Helsinki, Phần Lan và đồng sự ở Viện Khoa học sức khoẻ môi trường Quốc gia trong nghiên cứu ở Bắc Carolina thực hiện, vừa công bố.

Theo các nhà khoa học này thì việc tăng cân tác động mạnh mẽ đến khả năng sinh sản ở đàn ông. Chẳng hạn, béo phì có thể làm giảm mật độ tinh trùng, làm biến đổi hoóc môn cân bằng và làm tăng nhiệt độ ở bìu, thêm vào đó người đàn ông béo phì có ham muốn tình dục thấp hơn và cũng ít “yêu” hơn so với những người có cân nặng bình thường.

3. Tình dục có thể giúp giảm cân:

Càng thời gian gần đây, người ta càng chứng mình được rằng giữa căn bệnh béo phì và tình dục có những mối liên hệ mật thiết. Béo phì làm suy giảm khả năng tình dục nhưng quan hệ tình dục thường xuyên lại giúp giảm nguy cơ béo phì.

Những nhà khoa học  khẳng định: Tình dục có tác dụng tích cực đối với người béo phì. Hoạt động tình dục bắt buộc toàn thân phải vận động, khung chậu phải thúc mạnh, cơ khớp được co dãn, mọi phủ tạng đều được huy động nên khí huyết lưu thông, hơi thở dài hơn, sâu hơn tăng thêm sinh lực. Người ta tính: mỗi hành động tình dục làm tiêu hao khoảng 150 calo, rất có ích cho người béo.

Rối loạn tình dục hay vô sinh có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân đang dần trở nên phổ biến hiện hiện nay chính là bệnh béo phì. Vì vậy, nếu bạn đang gặp rắc rối với những điều khó nói về đời sống tình dục và nếu bạn thừa cân hãy tới gặp ngay chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn và giám sát. Và có khi chỉ cần giảm 4 - 5 kí lô là đủ để phục hồi khả năng sinh sản bình thường mà không phải cần tới bất kỳ sự hỗ trợ y học nào.

Thanh Dung
Theo “Men’s Health”

MỚI - NÓNG