TPO - Đại diện Pháp - Lucie Carbone bị bệnh tự kỷ nhưng vẫn cố gắng đi thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Trước đó, cô nhận nhiều chỉ trích vì trình diễn ngây ngô.
TPO - Cô bé này, hiện nay 12 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đã lãng phí 8 năm của cuộc đời mình để ngồi trên xe lăn và phải điều trị cho đủ các chứng bệnh mà cô không hề mắc. Chính mẹ của cô bé đã nói dối bác sĩ rằng con mình bị động kinh, tự kỷ, không thể ăn uống bình thường.
TP - Ngày 31/10, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec công bố kết quả nghiên cứu “Xác định đột biến gen trên trẻ tự kỷ ở Việt Nam”. Trong đó phát hiện 6 gen mới mang biến đổi ở trẻ tự kỷ.
TP - Với mong muốn mọi người có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn về trẻ tự kỷ, TS Nguyễn Việt Tuấn (Viện Khoa học Công nghệ TDTT- trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng) đã thực hiện bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc “vàng” của các bé trong suốt quá trình anh đồng hành cùng các em vượt qua căn bệnh này.
Chị vẫn tự nhận mình là AQ để lạc quan trước mọi sóng gió. Chị vẫn cười ngay cả trong khoảnh khắc tự cầm mảnh vỡ cứa vào tay chảy máu rồi quết lên tờ giấy trắng để dạy con về màu sắc và nỗi đau.
TP - Bệnh nhân N.Q.Huy (34 tháng tuổi) được mẹ bế vào phòng khám gặp bác sĩ, nhưng trong suốt 15 phút đó, cậu bé luôn ngọ nguậy, nghịch phá, thi thoảng hét lên ầm ĩ, đòi cái nọ, cái kia và đánh vào mặt mẹ.
TP - Ngày 25-11, tại hội thảo “Chứng tự kỷ - Những điều cần biết”, Th.s Nguyễn Thị Hồng Thuý, Khoa tâm bệnh (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, số lượng trẻ chậm nói có dấu hiệu tự kỷ có dấu hiệu tăng dần.
TP - Trong một bức thư gửi đến câu lạc bộ những gia đình có con mắc chứng tự kỷ ở TPHCM, một bà mẹ có con mắc căn bệnh này đã viết: “Như bao người cha, người mẹ khác, chúng tôi hạnh phúc vô bờ khi đón nhận đứa con chào đời.
TP - Trẻ tự kỷ ngày càng gia tăng trong khi trường học và giáo viên cho trẻ mắc căn bệnh này vẫn còn ít. Nhiều gia đình có trẻ tự kỷ phải tự học, thậm chí phải tự mở trường dạy khi con mình mắc bệnh.