Chế độ ăn ít muối ngày càng được chú trọng để duy trì cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa các bệnh lý về huyết áp, tim mạch. Nhân ngày tim mạch thế giới 29/9, TS.BS Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng khoa Dinh dưỡng – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã có chia sẻ về những cách giảm muối hiệu quả để bảo vệ trái tim khỏe trong chương trình Câu chuyện ngày mới trên VTC.
TPO - Hàng trăm người dân Đà Nẵng được xét nghiệm sàng lọc bệnh tim mạch, thận, bệnh chuyển hóa miễn phí, cũng như được các thầy thuốc trẻ khám, tư vấn, đánh giá nguy cơ mắc các bệnh trên.
TPO - Tình trạng máu nhiễm mỡ hiện đang trẻ hóa. Một số người sau khi đi khám, khi phát hiện máu nhiễm mỡ giai đoạn đầu, bác sĩ chỉ khuyến cáo nên ăn ít mỡ để cơ thể tự điều chỉnh. Trên thực tế, ngoài việc giảm mỡ, nếu ưu tiên một số loại thực phẩm có tác dụng làm giảm mức cholesterol xấu, tiến trình kiểm soát bệnh của bạn sẽ hiệu quả hơn.
TPO - Trong phân tích của mình, các nhà nghiên cứu có thể chỉ ra rằng, những người mắc bệnh tim mạch mà có họ hàng gần, chẳng hạn như cha mẹ hoặc anh chị em ruột, cũng như có hàm lượng axit béo omega-3 EPA/DHA thấp, có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn, trên 40%.
TP - TS. Lê Thị Phương (SN 1988) nghiên cứu, phát triển thành công vật liệu y sinh mới tăng hiệu quả điều trị, chăm sóc sức khỏe con người. Những nghiên cứu của chị không chỉ tạo tiền đề cho những ứng dụng thực tiễn trong tương lai, còn mở ra nhiều cơ hội phát huy nguồn dược liệu dồi dào của Việt Nam.
TP - Tại Việt Nam, bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Trung bình có 77/100 người tử vong do bệnh không lây nhiễm, trong đó có 33 người tử vong do tim mạch.
TPO - Bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ, cứ 36 giây lại có một người chết vì bệnh tim mạch, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ. Trái tim là một cơ bắp, và giống như tất cả các cơ bắp, nó cần được kích thích thường xuyên để luôn mạnh mẽ và khỏe mạnh. Nếu không tập thể dục thường xuyên, chất béo tích tụ trong động mạch làm tăng nguy cơ bị đau tim.
TP - Năm 2022 được coi là năm tăng tốc của một chu kỳ bão từ mới với số lượng và cường độ lớn dần. Bão từ không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống vệ tinh, điện thoại, đường truyền tải điện mà còn tác động đến sức khỏe con người, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch, xương khớp.
TPO - Tuổi thọ của người Hà Nội giảm 2,49 tuổi do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong không khí, số ca tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi PM2,5 năm 2019 là 2.855 ca, tương đương khoảng 35,5 ca/100.000 dân. Ô nhiễm bụi mịn đang gây ra nhiều gánh nặng với sức khỏe người dân thủ đô.
TPO - Theo một nghiên cứu mới, những người yêu thích trứng nên tiết chế món sáng yêu thích của mình một cách điều độ nếu họ muốn có sức khỏe tim mạch tốt.
TPO - Một nghiên cứu được đăng trực tuyến vào ngày 03/10 chỉ ra việc tiêu thụ 1 đến 2 ly rượu bia nhiều hơn 4 lần một tuần có thể làm tăng nguy cơ chết sớm hơn đến 20% so với việc tiêu thụ dưới 3 lần một tuần. Nguy cơ này có thể xảy với mọi lứa tuổi từ 18 đến 85.
TPO - Bệnh tim mạch hay bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Ấn Độ với mức tăng 34% về số ca tử vong trong giai đoạn 1990-2016. Theo ước tính bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh động mạch vành chiếm khoảng 15-20% và 6- 9% số ca tử vong ở Ấn Độ và Hoa Kỳ.
TPO - Học viện nhi khoa Mỹ (AAP) mới đây cảnh báo không nên dùng hộp nhựa để lưu trữ thực phẩm cho trẻ em vì nó có thể thay đổi thời gian dậy thì, giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và nhiều bệnh khác.
TPO - Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất. Ăn các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh không chỉ giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giúp bạn có vẻ ngoài tươi tắn mà còn giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, huyết áp, ung thư, các bệnh về xương,…
TP - Ngày 27/3, tại Hội thảo về Truyền thông vận động giảm muối trong khẩu phần ăn để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức, PGS.TS Trương Đình Bắc - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2015, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 9,4 g muối/ngày. Trong khi đó Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối/ngày (tương đương với một thìa cà phê).
TPO - Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra thực tế đáng lo ngại về nguy cơ các phi hành gia mắc bệnh tim mạch cao hơn sau thời gian họ tiếp xúc với môi trường bức xạ.
TPO - Mức đường trong máu có thể không phải là mối lo ngại lớn cho những người không bị tiểu đường hoặc có yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường khi bắt đầu dùng statin. Những yếu tố nguy cơ bao gồm thừa cân, tuổi già, huyết áp cao và tiền sử gia đình bị tiểu đường. Bởi vậy, ngay khi có những dấu hiệu đáng nghi ngại, bạn nên đi khám để xác định có bị tiểu đường hay không.
TP - Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Nhiệt độ không khí cao khiến gia tăng bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là người cao tuổi.