Cậu chủ khu nhà trọ đánh chết người vì 'tội mách lẻo'

Sau khi xô xát với con trai chủ nhà trọ và bị đánh vào vùng mặt, người phụ nữ đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 19/2, Công an Q. Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến bà Đ.T.Th. (50 tuổi) tử vong trên đường Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A.

Theo đó, sáng 15/2, con gái bà Th. đến công an trình báo về việc mẹ mình tử vong sau khi xảy ra xô xát với thiếu niên tên T. (SN 2004). Nội dung được xác định vào ngày 13/2, bà Đ.T.T.T. xô xát với con trai chủ trọ là T. và T. được cho là đã đánh vào mặt bà gây thương tích ở gò má.

Bà Th. được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Tân chụp X-Quang thì sức khỏe bình thường nên được cho về. Khoảng 30 phút sau, bà Th. có biểu hiện nôn ói nên được người thân đưa ngược trở vào bệnh viện để kiểm tra. Do biểu hiện nặng, bà Th. tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu và tử vong sau đó. Một nguồn tin cho biết bà Th. bị bệnh tim bẩm sinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do T. đi chơi, bị mẹ gọi về nên tức giận, cho rằng bà Th. đã "mách lẻo" với mẹ mình nên hai bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. T. thừa nhận có dùng tay đánh bà Th. gây thương tích.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG