Bé của bạn đã được tiêm Vắc xin ngừa tiêu chảy cấp chưa?

Vắc xin chống vi-rút Rota được ghi nhận là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do vi-rút Rota gây ra. Ảnh minh họa
Vắc xin chống vi-rút Rota được ghi nhận là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do vi-rút Rota gây ra. Ảnh minh họa
Trẻ bị tiêu chảy cấp do vi-rút Rota gây ra có tỷ lệ nhập viện cao gấp ba lần so với tiêu chảy do nguyên nhân khác. Tại Việt Nam, có tới 55% trường hợp tiêu chảy cấp nhập viện ở trẻ nhỏ là do vi-rút Rota.

Mức độ nguy hiểm của bệnh tiêu chảy cấp

Vi-rút Rota là nguyên nhân hàng đầu gây viêm dạ dày - ruột cấp tính dẫn tới tiêu chảy cấp ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi. Trẻ sơ sinh bú mẹ hiếm khi bị bệnh, chủ yếu là nhiễm trùng với triệu chứng rất nhẹ, do kháng thể kháng vi-rút Rota của mẹ được truyền qua nhau thai và qua sữa mẹ.

Ở Việt Nam, tiêu chảy cấp tính là bệnh đứng hàng thứ 3 sau viêm phổi nhưng đứng hàng thứ nhất với nhóm trẻ 1-12 tháng tuổi. Kết quả theo dõi trong 5 năm từ 1998 đến 2003 tại 6 bệnh viện trên toàn quốc cho thấy tỷ lệ nhiễm vi-rút Rota chiếm  đến 55% trường hợp tiêu chảy cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi được điều trị tại các bệnh viện.

Bé của bạn đã được tiêm Vắc xin ngừa tiêu chảy cấp chưa? ảnh 1

Tiêu chảy cấp là căn bệnh nguy hiểm hàng đầu đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi. Ảnh minh họa

Vi-rút Rota tấn công nhanh vào hệ tiêu hóa còn non yếu của trẻ làm trẻ bị tiêu chảy, nôn ói và dẫn đến mất nước nhanh chóng và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Vi-rút Rota lây truyền chủ yếu qua con đường phân, miệng, thông qua việc tiếp xúc với tay, các bề mặt và vật bị nhiễm bẩn. Chúng được thải ra ngoài theo phân của bệnh nhân. Nguy cơ nhiễm bệnh của các trẻ nhỏ là rất cao, trẻ càng nhỏ thì bệnh càng nặng.

   

Tiêm phòng tiêu chảy do vi-rút Rota: Đừng chần chừ!

Sau một thời gian dài nghiên cứu, đến thập niên 1970, y học thế giới đã cho ra đời vắc xin phòng  vi-rút Rota. Mục tiêu của vắc xin là tạo đáp ứng miễn dịch ở trẻ em giống như khi nhiễm vi-rút Rota tự nhiên nhằm bảo vệ cơ thể, ngừa các thể tiêu chảy nặng, góp phần làm giảm số người nhập viện và tử vong, giảm số trường hợp mắc bệnh và làm vơi đi gánh nặng kinh tế cho xã hội, đồng thời làm giảm mức độ nặng của bệnh và rút ngắn thời gian mắc bệnh. Vắc xin phòng vi-rút Rota được ghi nhận là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp tính do vi-rút này gây ra. 

Nghiên cứu lâm sàng của nhiễm vi-rút tự nhiên cho thấy nôn và tiêu chảy trong lần nhiễm vi-rút đầu tiên là nặng nhất, những lần nhiễm kế tiếp mức độ nặng giảm dần chứng tỏ trẻ từng bước có miễn dịch đối với vi-rút Rota. Do vậy, vắc xin phòng vi-rút Rota gây miễn dịch tự nhiên có thể giúp trẻ phòng các bệnh tiêu chảy nặng và giảm thiểu những ảnh hưởng của nó. Vắc xin phòng vi-rút Rota đã được phép sử dụng tại Việt Nam có khả năng phòng ngừa và bảo vệ sớm đối với các chủng vi-rút Rota gây bệnh thường gặp vốn được xem là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp viêm dạ dày – ruột do  vi-rút Rota gây ra trên toàn thế giới.

Vì vậy, để tránh những gánh nặng về sức khỏe và kinh tế, các bậc phụ huynh hãy đưa bé đi tiêm phòng vắc xin ngừa các bệnh tiêu chảy cấp do vi-rút Rota gây ra tại các cơ sở Y tế gần nhất như bệnh viện, trạm y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, v.v.


MỚI - NÓNG