Bé 14 tuổi bị 'khủng bố' bằng chất thải vì 'dám'… từ chối yêu

Phát hiện con gái 14 tuổi cùng bạn trai nhiều lần vào nhà nghỉ, mẹ cô bé ra sức phản đối, ngăn cấm. H. nghe theo, sang nhà người thân tạm lánh thì bị Hoàng Phú Đức (23 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) điên cuồng đe dọa qua điện thoại và nhiều lần ném chất thải và rác bẩn vào nhà "người yêu".

Ngày 4/8, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng vừa ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Phú Đức (23 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) về tội giao cấu với trẻ em.

Nạn nhân của vụ án là Đỗ Thị H. (14 tuổi, trú tại Lê Chân, Hải Phòng).

Khoảng cuối tháng 4/2014, Đức tình cờ quen H. khi cả hai cùng đi trên đường. Sau đó, Khoảng 2 tuần sau lần gặp đầu tiên, họ gặp lại và cho nhau số điện thoại liên lạc. Qua những tin nhắn, những cuộc gọi, cả hai nảy sinh tình cảm. Đức đã 6 lần rủ H. vào nhà nghỉ ở đường Miếu Hai Xã.

Phát hiện con gái có bạn trai, mẹ của H. đã ra sức phản đối, ngăn cấm. Dưới sức ép của gia đình, H. đã nghe theo, sang nhà bác tạm lánh.

Bị H. từ chối yêu, Đức điên cuồng khủng bố điện thoại cô bé. Hắn đe dọa, nếu không tiếp tục mối quan hệ, sẽ đánh cả nhà H. Thậm chí, nhiều lần Đức đã ném chất thải và rác bẩn vào nhà H. Gia đình nạn nhân đã có đơn trình báo công an phường.

Căn cứ các tình tiết vụ việc, cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Hoàng Phú Đức. Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận mọi hành vi của mình.

Theo Duy Minh

Theo PetroTimes
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.