Bayern Munich hủy diệt đối thủ bằng tỷ số không tưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Gặp đội bóng nghiệp dư FC Rottach Egern trong màn giao hữu nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Bayern đã “xuống tay” không thương tiếc khi nã vào lưới đối thủ tới... 27 bàn.
Bayern Munich hủy diệt đối thủ bằng tỷ số không tưởng ảnh 1

Trận đấu này diễn ra trên sân của FC Rottach Egern, với hàng trăm NHM vây kín các đường biên để được chứng kiến các siêu sao Bayern chơi bóng. Sân đấu của CLB nghiệp dư này thậm chí còn không có khán đài.

Nó phần nào nói lên sự khiêm tốn của FC Rottach Egern. Nhưng Bayern không quan tâm đến điều đó. Họ vẫn miệt mài ghi bàn, không hề nhường nhịn đối thủ.

Cơn mưa bàn thắng đến từ phút thứ 3 sau pha dứt điểm gọn gàng của Musiala, sau đó 1 phút Gnabry nhân đôi cách biệt và tới phút thứ 8, tỷ số đã là 3-0 nhờ công Alphonso Davies.

Những bàn thắng cứ đến dồn dập. Công việc của FC Rottach Egern làm chỉ là vào lưới nhặt bóng. Đến phút 20 tỷ số đã là 6-0 và 15 phút sau đó, thêm 7 bàn thắng nữa được ghi.

Bayern Munich hủy diệt đối thủ bằng tỷ số không tưởng ảnh 2

Thủ môn tội nghiệp của FC Rottach Egern phải vào lưới nhặt bóng tới 27 lần

Bayern kết thúc hiệp 1 bằng tỷ số không tưởng 18-0. Vào hiệp 2, họ có tư tưởng xả hơi khi đưa vào những cầu thủ dự bị. HLV Thomas Tuchel thay nguyên một đội hình. Có lẽ điều đó khiến sức công phá của Bayern không còn đáng sợ như trước. Họ “chỉ” ghi thêm 9 bàn, bằng nửa hiệp 1.

Quãng thời gian 9 phút từ 75 đến 84 là lúc Bayern ghi bàn lâu nhất. Còn lại, họ thường chỉ mất vài phút để tìm thấy mành lưới đối thủ. Bayern kết thúc màn hủy diệt FC Rottach Egern bằng tỷ số 27-0, trận thắng đậm nhất trong lịch sử của họ.

Sau trận làm nóng này, Bayern sẽ gặp các CLB chuyên nghiệp. Theo kế hoạch, họ sẽ có các trận giao hữu với Man City (ngày 26/7), Kawasaki Frontale (29/7), Liverpool (2/8) và Monaco (7/8) trước khi bước vào mùa giải mới bằng trận tranh Siêu Cúp Đức với RB Leipzig vào ngày 13/8.

MỚI - NÓNG