Bảy năm tù cho tài xế làm 20 người chết và mất tích

Bảy năm tù cho tài xế làm 20 người chết và mất tích
TPO - Sáng 2-6, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Trần Văn Trường (36 tuổi, thường trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) - người lái chiếc xe bị cuốn ra sông Lam khiến 20 hành khách chết đuối.

Xét xử vụ xe khách bị cuốn ở Hà Tĩnh:

Bảy năm tù cho tài xế làm 20 người chết và mất tích

> Hôm nay, xét xử vụ xe khách bị lũ cuốn tại Hà Tĩnh

TPO - Sáng 2-6, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tuyên phạt 7 năm tù với bị cáo Trần Văn Trường (36 tuổi, thường trú tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) - người lái chiếc xe bị cuốn ra sông Lam khiến 20 hành khách chết đuối.

Bị cáo Trần Văn Trường
Bị cáo Trần Văn Trường. Ảnh: Vnexpress

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hà Thanh, cùng tham gia phiên tòa sơ thẩm có sự góp mặt của các nạn nhân, đại diện người bị hại, đại diện chủ xe Hoàng Sơn.

Khoảng 4h00 ngày 17-10-2010, Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 48K-5868 chở khách từ bến xe huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông đi Nam Định, cùng đi có Đinh Văn Lương, Đinh Xuân Trường, Phạm Thanh Thủy. Trên đường đi Trần Văn Trường và Đinh Văn Lương thay nhau điều khiên xe, còn Đinh Xuân Trường, Phạm Thanh Thủy phụ.

Đến địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh do mưa lụt nên xe phải dừng lại nghỉ bên đường. Khoảng 3h00 ngày 18-10 - 2010 Trần Văn Trường thay lái cho Đinh Văn Lương tiếp tục hành trình ra Nam Định. Lúc này, trên xe có 38 người gồm 4 người của nhà xe và 34 hành khách, trong đó có 5 trẻ em.

Khoảng 4h00, xe chạy đến địa phận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thì đường đi đã ngập nước nhưng Trường vẫn tiếp tục điều khiển xe đi. Theo lời khai của Trường: “Lúc đó nước ngập khoảng 50 đến 60 phân, đến khoảng mép dưới của đèn ô tô. Nhưng do chủ quan vì cho rằng địa hình đã quen thuộc, bị cáo vẫn liều lĩnh cho xe đi qua”.

Do nước ngập quá sâu, lút các cọc tiêu hai bên đường, đèn xe ô tô bị nước dồn lên hạn chế độ chiếu sáng, Trần Văn Trường không xác định được lối đi nên đến km 475 + 340 quốc lộ 1A thuộc thôn 5, xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị cáo đã điều khiển xe lệch khỏi mặt đường.

Xe ô tô BKS 48K 5868 bị cuốn trôi ra sông Lam cùng với những hành khách trên xe. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra làm 19 người chết và 1 trẻ em mất tích. Xe bị hư hỏng nặng, giá trị thiệt hại khoảng 582 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Thắng, 58 tuổi, người trở về từ cõi chết trọng vụ tai nạn trên kể lại: “Khi xe trôi ra khỏi đường và cách mép đường khoảng 200m thì lái xe quay xuống hỏi có phải xe tròng trành không? Lúc đó tài xế và một số khành khách trên xe mới phát hiện ra. Lập tức, lái xe Trần Văn Trường đã dùng tuốc nơ vít đập bể của kính phía sau ghế lái xe và hô mọi người nhảy ra khỏi xe…”. Sau khi nhảy ra khỏi xe, bị cáo cùng một số hành khách đã bám vào cột điện gần đó và được đội cứu hộ đưa lên bờ.

Vị trí xe khách BKS 48K 5868 được phát hiện tại địa phận xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cách mép đường quốc lộ 1A khoảng 200m. Trong tổng số 19 người đi trên xe bị chết có 15 người được phát hiện trên xe, 1 người tại bờ biển thuộc xã Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình. 1 người tại bờ biển Hải Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị và 1 người tại bờ biển xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cháu Nguyễn Thị Ngọc Ánh hiện vẫn mất tích.

Xe khách bị lũ cuốn mang theo 20 nạn nhân xấu số lúc được trục vớt
Xe khách bị lũ cuốn mang theo 20 nạn nhân xấu số lúc được trục vớt.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trường đã bị cơ quan điều tra tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án. Tại phiên tòa, ông Trần Đại Nghĩa, bố của bị cáo Trần Văn Trường gửi lời xin lỗi muộn màng tới gia đình của những nạn nhân xấu số, mong được sự khoan hồng của nhà nước để con trai ông có cơ hội được sữa chữa lỗi lầm của mình.

Căn cứ vào Khoản III, Điều 202 BLHS, điểm b, p Khoản I, II Điều 46 BLHS cộng với các tình tiết giảm nhẹ như: Ngay sau khi tai nạn xảy ra, gia đình bị cáo cùng chủ xe đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân, hỗ trợ 50 triệu đồng/người. Thái độ ăn năn hối cải thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra vụ án của bị cáo.

Bên cạnh đó, xét thấy gia đình bị cáo có khoàn cảnh khó khăn (thuộc diện hộ nghèo), vợ bệnh tật, con đau yếu, Tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 7 năm tù giam thời gian tính từ ngày bị tạm giam, và cấm hành nghề lái xe trong 5 năm.

Tại phiên tòa, các thân nhân hành khách bị nạn bày tỏ sự thông cảm với bị cáo và không yêu cầu bồi thường về mặt vật chất. “Tôi thành thật gửi xin lỗi những người bị hại. Từ vụ tai nạn đau lòng này, mong các đồng nghiệp hãy hết sức thận trọng khi lái xe, đừng vì một phút chủ quan, lơ là mà cướp đi những mạng sống vô tội” - Trần Văn Trường nói trong nước mắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG