Bắt quả tang Công an xã vào nhà trọ với vợ người khác

Chồng của cô giáo gọi điện báo tin và chờ 2 người chị xuống chứng kiến sự việc, đồng thời đề nghị chủ nhà trọ báo Công an phường để lập biên bản.

Chiều ngày 30/8, Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an phường 1, TP Cà Mau về việc một công an viên của xã Thạnh Phú ở cùng phòng trọ với một cô giáo đã có gia đình.

Được biết, do nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác từ trước, nên khi biết vợ “có công chuyện đột xuất”, anh Huỳnh Chí T đã bí mật chạy xe theo vợ là chị Nguyễn Thùy D, sinh năm 1986, thường trú xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, ra tận TP Cà Mau.

Sau đó phát hiện chị D vào nhà trọ Nhất Duy, thuộc địa bàn khóm 6, phường 1, TP Cà Mau cùng với ông Lê Quốc San, là công an viên Công an xã Thạnh Phú.

Anh T gọi điện báo tin và chờ 2 người chị bà con xuống tới nơi để chứng kiến sự việc, đồng thời đề nghị chủ nhà trọ báo Công an phường 1 để lập biên bản.

Khoảng 9 giờ ngày 30/8, lực lượng công an phường đến gõ cửa tại phòng trọ số 6 của nhà trọ Nhất Duy thì ông San mới mở cửa phòng. Chị D luống cuống trốn trong nhà tắm được một lúc cũng buộc phải trình diện.

Sau khi đã làm việc sơ bộ, đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an phường 1 đã bàn giao người và biên bản vụ việc cho Công an xã Thạnh Phú tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Được biết, ông San là công an viên xã Thạnh Phú phụ trách ấp Nhà Phấn. Còn chị D đang là giáo viên của Trường Mẫu giáo xã Thạnh Phú. Cả hai đều đã có gia đình riêng. Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Theo Báo Cà Mau
MỚI - NÓNG