Bắt nữ tiếp viên karaoke đánh con trai 1 tuổi đến tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi uống bia với khách (đã uống bia), nữ tiếp viên về nhà ngủ với con và ra tay đánh đập bé trai mới 1 tuổi đến tử vong khi cháu bé quấy khóc.

Tối 26/5, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 16/5, nữ tiếp viên Thảo đến quán karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương để làm việc. Tối cùng ngày, đối tượng này về nhà trọ ở khu phố 2 (phường Tân Định, thị xã xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) nằm ngủ. Đang ngủ thì con trai N.H.G.A (1 tuổi, nằm trên võng) quấy khóc, nữ tiếp viên thức giấc và đưa võng qua lại ru con nhưng bé vẫn không nín khóc. Không kìm chế được, người mẹ này đã dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người con trai cho đến khi bé không khóc nữa và tiếp tục nằm ngủ.

Bắt nữ tiếp viên karaoke đánh con trai 1 tuổi đến tử vong ảnh 1

Nữ tiếp viên Nguyễn Thị Phương Thảo tại cơ quan công an

Đến khoảng 23h tối cùng ngày, nữ tiếp viên Thảo thức dậy nấu mì tôm và lấy bình sữa trên người con trai ra thì phát hiện bé không còn thở, người đã tím tái. Người mẹ này hốt hoảng bế con nhờ người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc cấp cứu. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bé trai đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thảo khai nhận, trước khi về nhà có uống bia với khách ở quán karaoke nên không còn được tỉnh táo. Người mẹ này thừa nhận hành vi đánh con, đồng thời cho biết trước đó hai ngày có sử dụng ma túy đá.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị tác động của ngoại lực vào hai bên thành bụng, ngực, đầu...gây tụ máu bên trong ổ bụng, vỡ gan, vỡ ruột non dẫn đến tử vong.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.