Con dâu thiếu nợ, cụ ông 76 tuổi và con trai bị nhóm người lạ đánh nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/5, theo nguồn tin của Tiền Phong, Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đang xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người xông vào nhà đánh gây thương tích cho cha con ông Nghiêm Hy (76 tuổi) và Nghiêm Đại Quốc (43 tuổi, cùng ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân).

Theo đó, công an đã xác định được danh tính 4 trong 5 người, mời làm việc, lấy lời khai gồm: Võ Văn Hòa (52 tuổi), Võ Nguyên Vẹn (37 tuổi – anh em chú bác với Hoà), Tô Văn Sơn (56 tuổi – em rể Hoà) và Tô Hoài Thương (27 tuổi - con ông Sơn) cùng ngụ ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân. Riêng người thứ 5 đang được công an xác minh nhân thân cũng như hành vi cụ thể.

Thông tin ban đầu, vợ ông Quốc có thiếu tiền vợ ông Hoà nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, vợ ông Hoà đến gặp ông Quốc đòi tiền thì hai bên có xảy ra cự cãi nên vợ ông Hoà về kể lại cho chồng nghe.

Nghe vậy, ông Hoà cùng Sơn, Vẹn, Thương và một người lạ mặt đến chỗ mua bán của ông Quốc để nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi qua lại. Trong lúc "lời qua tiếng lại", ông Quốc bị nhóm người của Hoà đánh.

Con dâu thiếu nợ, cụ ông 76 tuổi và con trai bị nhóm người lạ đánh nhập viện ảnh 1

Công an có mặt tại hiện trường để thu nhận vật chứng, lập biên bản bước đầu vụ đánh người gây thương tích.

Thấy con mình bị đánh, ông Hy chạy lại can ngăn cũng bị đánh. Sau đó, người dân truy hô nên nhóm của Hoà mới dừng lại và ra về. Ông Quốc và ông Hy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị.

Đến ngày 10/5, ông Hy được xuất viện. Riêng, ông Nghiêm Đại Quốc đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa Ngoại thần kinh với đa chấn thương phần mềm và theo dõi chấn thương vùng đầu.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.