Bắt kẻ phá két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng ở Hải Phòng

Bắt kẻ phá két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng ở Hải Phòng
TPO - Sau khi nằm ‘phục kích’ trên mái nhà, Hồ Văn Tú (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An) chui vào nhà bà Phạm Thị Mùi (tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) rồi phá két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng cùng 2,5 cây vàng.

Trước đó ngày 15/9, gia đình bà Phạm Thị Mùi (SN 1969, trú ở khu phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) trình báo tới Công an huyện Vĩnh Bảo về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két lấy trộm tiền mặt và vàng với tổng trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Hồ Văn Tú (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An) ra Hải Phòng tìm việc và ở trọ tại thị trấn Vĩnh Bảo. Ngay sau đó, Công an huyện Vĩnh Bảo tổ chức một tổ công tác vào tỉnh Nghệ An vận động Hồ Văn Tú ra đầu thú.

Bắt kẻ phá két sắt, trộm hàng trăm triệu đồng ở Hải Phòng ảnh 1 Hồ Văn Tú cùng tang vật vụ án, ảnh: CAHP.

Đến tối 16/9, Tú đã đến Công an xã Nghĩa Tiến (tỉnh Nghệ An) đầu thú. Ngay sau đó, tổ công tác thuộc Công an huyện Vĩnh Bảo di lý đối tượng ra Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Tú khai, khoảng 5h ngày 15/9, Tú đi đến khu phố Đông Thái rồi trèo lên mái tôn của quán Game cạnh nhà bà Mùi ‘phục kích’. Đến 7h cùng ngày, Tú chui vào nhà bà Mùi qua khe hở giữa hai nhà và kéo két sắt ở tầng 1 ra khu vực sân sau nhà. Tú dùng 1 dao và 1 xà beng phá két sắt, rồi lấy đi 210 triệu đồng cùng một số vàng rồi rời đi.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đã thu hồi được toàn bộ tài sản Hồ Văn Tú đã trộm.

MỚI - NÓNG