Bắt hai nữ cán bộ địa chính và thuế ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do cố tình hướng dẫn kê khai và thu tiền thuế xây dựng cơ bản không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước 400 triệu đồng, 2 cán bộ ở thành phố Lạng Sơn đã bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Lương Thị Tuyết (SN 1983), công chức Đội địa chính - xây dựng thuộc UBND xã Mai Pha, TP Lạng Sơn và Lê Thị Bích (SN 1971), nguyên công chức Đội thuế xã phường 2, Chi cục thuế TP Lạng Sơn.

Bắt hai nữ cán bộ địa chính và thuế ở Lạng Sơn ảnh 1

Bị can Lương Thị Tuyết (áo đen, thứ 2 từ phải sang) nghe lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can. Ảnh: H.M

Bắt hai nữ cán bộ địa chính và thuế ở Lạng Sơn ảnh 2

Đối tượng Lê Thị Bích tại cơ quan công an. Ảnh: H.M

Theo kết quả điều tra ban đầu; từ năm 2022, bà Lương Thị Tuyết và Lê Thị Bích lợi dụng chức vụ quyền hạn đã hướng dẫn kê khai và thu tiền thuế xây dựng cơ bản không đúng quy định của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, gây thiệt hại cho nhà nước với số tiền khoảng 400 triệu đồng.

Bắt hai nữ cán bộ địa chính và thuế ở Lạng Sơn ảnh 3

Lực lượng công an tiến hành khám xét phòng làm việc của Lương Thị Tuyết, thu được nhiều tài liệu có liên quan. Ảnh: H.M

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Lương Thị Tuyết và Lê Thị Bích, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG