Khởi tố, bắt giam nguyên chủ tịch phường ở Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/7, Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Văn Hiệp (SN 1975), nguyên Chủ tịch UBND phường Sông Bằng, kiêm nhiệm công tác Tổ trưởng tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ luật hình sự.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2020 đến nay, ông Bùi Văn Hiệp, Chủ tịch UBND phường Sông Bằng cấu kết 2 cán bộ địa chính phường kiêm nhiệm công tác thành viên tổ quản lý chợ tạm Sông Bằng là Đặng Tuấn Hoàng (SN 1990) và Nông Thu Hương (SN 1977) để làm trái, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây thất thoát tài sản Nhà nước tại điểm trung chuyển hàng hóa nông sản “tự sản, tự tiêu” (chợ tạm, bến xe cũ).

Khởi tố, bắt giam nguyên chủ tịch phường ở Cao Bằng ảnh 1

Ông Bùi Văn Hiệp (giữa).

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Đặng Tuấn Hoàng, Nông Thu Hương, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can này để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng.

MỚI - NÓNG