Bắt giám đốc làm giả thư ủy quyền

Lê Văn Lập (bên trái) và Phan Văn Lĩnh tại cơ quan điều tra
Lê Văn Lập (bên trái) và Phan Văn Lĩnh tại cơ quan điều tra
Mặc dù đã bị yêu cầu chấm dứt hành vi làm giả nhưng giám đốc công ty và nhân viên vẫn cố tình bắt tay nhau làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức… cho đến khi bị bắt.

Ngày 25/5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan an ninh điều tra của tỉnh vừa thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Phan Văn Lĩnh (SN 1967, ngụ phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Hương (trụ sở tại tại phường 1, TP Cao Lãnh) và Lê Văn Lập (SN 1984, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM, là nhân viên của ông Lĩnh), về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lĩnh và Lập đã làm giả các giấy tờ, như: thư xác nhận, thư ủy quyền của công ty Canon Việt Nam để nộp hồ sơ tham gia dự thầu cạnh tranh diễn ra trong thời gian dài. Ngoài ra, 2 đối tượng còn làm giả nhiều tài liệu khác của cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp… Mặc dù, đã bị các đơn vị phát hiện và yêu cầu chấm dứt hành vi làm giả nhưng 2 đối tượng vẫn cố tình tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.