Bắt được chim chào mào 'nữ hoàng' đặc biệt quý hiếm

Bắt được chim chào mào 'nữ hoàng' đặc biệt quý hiếm
Chào mào “nữ hoàng” là loại chim cảnh cực “độc”, quý hiếm. Toàn bộ phần cổ và đầu chim có màu lông trắng muốt, đôi mắt đỏ như lửa, thường có giá vài trăm triệu đồng. Mới đây một người dân ở Lào Cai đã may mắn có được con chim này.

> Phát hiện loài Mang lớn quý hiếm

Anh Bùi Đức Anh, một người say mê thú chơi chim cảnh ngụ tại thành phố Lào Cai, đang sở hữu một con chim chào mào “nữ hoàng” cho biết, trong chuyến đi tìm mua chim cảnh ở thôn Khe Đền, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, vợ chồng anh đã may mắn mua lại được con chim quý này của một gia đình người dân tộc Mông với giá rất “khủng”.

Anh Đức Anh không tiết lộ số tiền chính xác phải bỏ ra nhưng cho biết con chim có giá tương đương 5 con trâu cái to. Trước khi anh Anh hỏi mua, con chim quý này đã có người trả giá mua để xuất đi nước ngoài.

Anh Giàng A Mùa, cư trú tại thôn Khe Đền, là người trực tiếp cùng mấy anh em trong nhà may mắn bắt được con chim chào mào “nữ hoàng” kể trên cho biết, các anh bắt được chim quý trong một khu rừng dưới dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Một người chơi chim tận trong Nam đã tới trả giá 95 triệu đồng nhưng các anh không bán.

Thông tin giới chơi chim Lào Cai cho biết, đây là con chim chào mào “nữ hoàng” thứ hai xuất hiện ở khu vực miền Bắc, sau con chim chào mào “nữ hoàng” khác trị giá 300 triệu đồng do một người chơi chim ở Hà Nội nuôi từ năm 2012.

Nhiều tỉnh thành đang có phong trào nuôi chim chào mào làm chim cảnh vì chim dễ nuôi, có giọng hót hay, nhiều con có giá trị kinh tế cao vì hình dáng đẹp, nhất là những con chào mào đột biến gen, có màu lông hoa mơ, lông trắng bạc toàn thân, lông đầu trắng tinh, mắt đỏ như lửa...

Những con chim này tùy theo mức độ quý hiếm có giá từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng.

Theo Phạm Ngọc Triển
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG