Bất động sản Hậu Giang đón sóng theo loạt dự án hạ tầng

0:00 / 0:00
0:00
Những công trình giao thông tỉ đô đã kích hoạt bất động sản Hậu Giang khiến thị trường này liên tục tăng nhiệt thời gian qua.

Từ lợi thế giao thông…

Theo Quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống hạ tầng giao thông của ĐBSCL sẽ phát triển đột phá. Trong đó, Bộ GTVT nêu rõ các dự án như cao tốc nối từ TP HCM đến Cà Mau, cao tốc An Hữu – TP Cao Lãnh – Cầu Vàm Cống – Rạch Gía, cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng (đến Cảng Trần Đề)… chú trọng thực hiện, đến năm 2025 ĐBSCL có 300km cao tốc trong vùng.

Bất động sản Hậu Giang đón sóng theo loạt dự án hạ tầng ảnh 1

Sở hữu không gian sống và hệ tiện ích chất lượng, Cát Tường Western Pearl được vinh danh là “Dự án đáng sống 2020” và “Dự án bất động sản liền thổ tốt nhất Đông Nam Á 2020”.

Tỉnh Hậu Giang có vị trí chiến lược, giáp TP Cần Thơ, phía Đông Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long và sông Hậu, nơi có nhiều tiềm năng lớn về cung cấp nước ngọt, là trục đường thủy quan trọng vào các cảng trên sông Hậu. Ngoài ra các tuyến Kênh Xà No, Kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp, Sông Cái Tư… nằm trên tuyến vận tải thủy quốc gia TP Hồ Chí Minh – Cà Mau, kết nối giao thương giữa vùng ĐBSCL với TPHCM.

Bên cạnh đó, Hậu Giang có hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh thông qua các tuyến QL 1, QL 61, QL 61B, QL 61C, tuyến Nam Sông Hậu, Quản Lộ – Phụng Hiệp. Những lợi thế về đường bộ, đường thủy kể trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của ĐBSCL nói chung và Hậu Giang nói riêng.

… Đến thế mạnh thu hút đầu tư công nghiệp và Logistic

Hậu Giang hiện có hai khu công nghiệp (KCN) và bốn cụm công nghiệp (CCN) tập trung, với tổng diện tích 1.269 ha. Trong đó, KCN Sông Hậu có diện tích 290 ha và KCN Tân Phú Thạnh 202 ha, được lấp đầy khoảng 80%. Các CCN còn lại có tỷ lệ lấp đầy 60%. Vị trí các KCN đều thuận lợi kết nối với các tuyến giao thông nội tỉnh như 927C, 931, 930, 930B, 927… và kết nối với tuyến Quốc lộ 1A.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 405 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 135.400 tỷ đồng. Trong số này có 34 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng số vốn đăng ký 688,7 triệu USD.

Bất động sản Hậu Giang đón sóng theo loạt dự án hạ tầng ảnh 2

Sắp tới khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc tại TP.Vị Thanh đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm vui chơi sầm uất bậc nhất Tây Nam Bộ với các dịch vụ chất lượng cao.

Ngoài thế mạnh về nông nghiệp, Hậu Giang đang thu hút các doanh nghiệp lớn ở nhiều ngành nghề như chế biến chế tạo, thương mại dịch vụ, sản xuất đơn cử như các nhà máy chế biến sản xuất của Masan, Tân Hiệp Phát, Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam, Nhà máy Nhiệt điện sông Hậu; nhà máy luyện, cán thép Sunpro… góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp tại Hậu Giang.

Nhận thấy tiềm năng phát triển vượt bậc của Hậu Giang, Tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã phát triển dự án Cát Tường Western Pearl 2 tại TP. Vị Thanh (Hậu Giang), góp thêm sự lựa chọn vào danh mục “nơi để sống” của một bộ phận khách hàng.

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính tỉnh Hậu Giang, Cát Tường Western Pearl 2 sở hữu vị trí đắc địa cùng nhiều tiện ích nổi trội như: an ninh chặt chẽ; gần các sở, ngành và các đơn vị hành chính của tỉnh, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, giải trí, công viên,... Tại đây, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông được quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện với các trục đường huyết mạnh như đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp,...

Hiện dự án đã có sổ hồng riêng từng nền, đã sang tên công chứng nhiều đợt cho khách hàng. Được biết, chủ đầu tư dành tới 55% diện tích dự án cho công viên cây xanh và công trình công cộng, nên sẽ không có sự xâm lấn của những khối bê tông ngột ngạt, khói bụi; thay vào đó là những mảng xanh hiền hoà, những công trình văn hoá – nghệ thuật đặc sắc.

Nhắc đến những tiện ích tiêu biểu của “Dự án đáng sống bậc nhất” Cát Tường Western Pearl 2, ngoài công viên Ánh sáng The Miracle, sắp tới đây còn có thể kể tên khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc.

Với vị trí tọa lạc đắt giá, được bao bọc bởi 4 mặt tiền giống như hình ảnh của một viên kim cương; trong tương lai sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, The Regina Khánh Ngọc chắc chắn sẽ là điểm đến vui chơi, mua sắm và giải trí mỗi tuần của cư dân và người dân địa phương.

Đến nơi đây du khách sẽ được thỏa sức mua sắm các mặt hàng yêu thích; bên cạnh những món ăn đậm đà hương vị của nền ẩm thực Tây Nam Bộ, du khách sẽ được dịp trải nghiệm văn hoá ẩm thực đường phố các nước với các món ăn đặc sắc của nhiều quốc gia trên thế giới.

Để sở hữu không gian sống lý tưởng tại đây, cư dân chỉ cần trả trước 35% giá trị sản phẩm đã có thể sở hữu ngay một lô đất nền ngay khu kinh tế đêm sầm uất bậc nhất miền Tây Nam Bộ, phần còn lại trả góp 0% lãi suất với thời gian thanh toán linh hoạt. Chưa kể, khách mua hàng sẽ có cơ hội nhận các phần quà giá trị như: iPhone 13 Pro Max, xe ô tô Misubishi X-pander, xe Honda SH 125i, Tủ lạnh thông minh Samsung, điện thoại iphone 12Pro,...

MỚI - NÓNG