Bất chấp dịch bệnh, thu ngân sách về đích trước 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vượt qua khó khăn dịch COVID-19, hết 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đã vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm, với tổng số thu gần 1,4 triệu tỷ đồng, nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Trong khi đầu mục chi vẫn thấp hơn dự toán do giải ngân đầu tư công đạt thấp.

Theo Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), thu ngân sách nhà nước tới hết tháng 11, ước đạt 1,38 triệu tỷ đồng, vượt hơn 3% so với dự toán và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số thu vượt kế hoạch chủ yếu ở ngân sách địa phương, với số vượt thu trên 9%, trong khi ngân sách trung ương mới đạt 98,5% dự toán cả năm.

Trong đó, thu nội địa 11 tháng ước đạt trên 1,13 triệu tỷ đồng, vượt nhẹ dự toán cả năm và tăng 6% so với cùng kỳ. Có 8/12 khoản thu nội địa đã cơ bản đạt và vượt kế hoạch, gồm: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu thuế nhà và đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, một số khoản thu khác.

Các khoản thu chưa đạt kế hoạch, gồm: Từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động xổ số, thuế bảo vệ môi trường, các loại phí và lệ phí...

Các khoản thu tăng cao khác như dầu thô (vượt 64% kế hoạch), thuế xuất nhập khẩu (vượt 18% dự toán).

Bộ Tài chính lý giải, số thu tháng 11 đạt khả quan nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi, sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4. Bên cạnh đó, các khoản thuế, tiền thuê đất gia hạn trong các tháng trước đó đã tới kỳ thu hồi.

Ước tính có 55/63 địa phương thu nội địa 11 tháng đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 90%).

Về chi ngân sách, trong 11 tháng qua, tổng chi ước đạt 75,2% dự toán cả năm. Trong đó, sát tiến độ nhất là chi thường xuyên (hơn 84% dự toán), trong khi chi đầu tư phát triển mới đạt hơn 63% kế hoạch (vẫn còn 3 cơ quan chưa giải ngân đồng vốn kế hoạch nào dù chỉ còn 1 tháng là hết năm: Ủy ban dân tộc, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật).

Với hoạt động phòng chống dịch, trong 11 tháng qua, ngân sách đã chi trên 56,2 nghìn tỷ đồng, trong đó hỗ trợ người dân gặp khó khăn gần 22 nghìn tỷ đồng. Trung ương đã chi trên 25 nghìn tỷ đồng mua vắc xin và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Tới nay, Quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi trên 7,94 nghìn tỷ đồng để mua và tài trợ nghiên cứu vắc xin, số tiền quỹ kết dư chỉ còn hơn 1.200 tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước bội thu, nhưng chủ yếu tập trung ở ngân sách địa phương, còn ngân sách trung ương vẫn bội chi. Tính đến ngày 26/11, trái phiếu Chính phủ đã phát hành thu về 288 nghìn tỷ đồng, kỳ hạn hơn trên 13 năm, lãi suất bình quân còn 2,2%/năm.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.