TPO - Nếu năm trước thị trường bất động sản TPHCM có chỉ số âm thì 2 tháng đầu năm nay lĩnh vực này đã tăng 20,1%. Thị trường bất động sản "ấm" trở lại, khoản thu thuế nhà đất tăng 30,8%.
TPO - Một số tuyến đường dân sinh trong khu dân cư đông đúc ở thị trấn Pơng Drang (Krông Búk, Đắk Lắk) hư hỏng, xuống cấp bao năm không được đầu tư. Lãnh đạo huyện này lại ký quyết định đầu tư xây mới đường vào nương rẫy, không người sinh sống.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu nội địa năm 2024. Trong đó, yêu cầu đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp lớn có báo cáo lỗ nhiều năm, có phát sinh chuyển nhượng...
TPO - “Trong tháng 12 thấy khả năng thu của TPHCM còn nhiều khó khăn, thành phố chỉ dự định kết thúc khoảng trên 98%. Chiều nay khi tổng kết đã hoàn thành 100% nhiệm vụ thu ngân sách trong năm” - ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết.
TPO - Theo Chi cục thuế huyện Krông Pắc, Đắk Lắk trên địa bàn có 111 đơn vị thu mua, kinh doanh sầu riêng, trong đó có 81 doanh nghiệp ngoại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh đến xây dựng kho bãi, song để gặp được chủ cơ sở hoặc các thương lái làm việc rất khó khăn.
TPO - Trước tình hình thu ngân sách giảm mạnh gây áp lực lớn, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tăng cường các biện pháp chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai trị giá hải quan bất hợp lý để gian lận, trốn thuế.
TP - Do tăng trưởng kinh tế quý 1/2023 chậm, khiến thu ngân sách của nhiều tỉnh đạt thấp so với dự toán. Trong khi đó, cộng đồng doanh nghiệp khó khăn, nợ thuế tăng mạnh.
TPO - Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, thu ngân sách từ đầu năm đến nay của cả nước giảm tới 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, nguồn thu từ nhiều địa phương trọng điểm về hoạt động xuất nhập khẩu đều giảm sâu.
TPO - Trong 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt 362.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khoản thu tăng mạnh như thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ xổ số. Riêng khoản thu từ nhà đất giảm mạnh.
TPO - Thông tin người lao động bị kết thúc hợp đồng và nhận trợ cấp thôi việc nhưng bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân đang tạo dư luận trái chiều. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 vào sáng nay 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo nóng về vấn đề trên.
TPO - Trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh tra, kiểm tra hơn 80.000 doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra, số thuế kiến nghị xử lý hơn 10.000 tỷ đồng (gồm tiền thuế yêu cầu bổ sung, tiền phạt chậm nộp...), tăng 263% so với cùng kỳ năm 2022.
TPO - Năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, vượt 285.200 tỷ đồng so với dự toán thu, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021.
TPO - Có 30 nhà cung cấp nước ngoài lớn như Microsoft, Facebook, Netflix, Samsung, TikTok, eBay… đã nộp khoảng hơn 22 triệu USD tiền thuế. Tốc độ thu thuế bình quân giai đoạn 2018-2021 đạt 130%, đặc biệt tăng cao từ năm 2021, với khoảng gần 1.600 tỷ đồng.
TP - Để xảy ra tình trạng trục lợi siêu xe biếu tặng, theo tìm hiểu của Tiền Phong, có sự “hững hờ” liên thông giữa ngành hải quan và thuế. Đã đến lúc cần chấn chỉnh lại công tác trong lĩnh vực này nhằm tránh nhóm lợi ích trục lợi. Thêm nữa, nhóm PV vừa phát hiện một mắt xích đáng ngờ liên quan …
TPO - Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TPHCM trong 5 tháng đầu năm 2022 tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,1 lần, dầu thô tăng 82,5%.
TPO - Hiện thuế bảo vệ môi trường thu với xăng dầu đang đóng góp số tiền rất lớn cho ngân sách nhà nước và là khoản thu chính của sắc thuế này. Do đó, khi đề xuất giảm loại thuế này để đối phó với giá xăng dầu tăng cao Bộ Tài chính phải cân nhắc rất nhiều giữa lợi ích nhà nước và xã hội.
TPO - Bộ Tài chính vừa tăng mức đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường lên gấp đôi so với đề xuất trước đó, tức mức giảm thuế với xăng lên 2.000 đồng/lít, còn các loại dầu là 1.000 đồng/lít.
TPO - Trong khi ngành hàng không – phương tiện đi lại vốn được xem là của người có điều kiện, được hỗ trợ giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay để phục hồi, thì với các loại xăng dầu thông thường khác cho đa số ngành kinh tế và phục vụ cuộc sống của người dân chỉ được Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế rất thấp.
TPO - Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, thu ngân sách nhà nước trong tháng 1/2022 giảm gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Do thu nội địa giảm mạnh, nên dù thu từ dầu thô và xuất nhập khẩu có tăng cũng không bù đắp được.
TP - Trong 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, hoạt động thương mại điện tử cũng bùng nổ, số thu thuế cũng tăng theo. Từ năm 2022, sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người kinh doanh qua sàn cho cơ quan thuế, quy định này được kỳ vọng có thể chống thất thu thuế trong kinh doanh trực tuyến.
TPO - Bộ Tài chính cho biết, năm 2022, dự kiến bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 4% GDP, tính chung 3 năm (2022-2024), tổng thu ngân sách Nhà nước dự kiến khoảng 4,6 triệu tỷ đồng, chi khoảng 5,8 triệu tỷ đồng, nợ công đến năm 2024 khoảng 43-44% GDP.
TPO - Vượt qua khó khăn dịch COVID-19, hết 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đã vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm, với tổng số thu gần 1,4 triệu tỷ đồng, nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi. Trong khi đầu mục chi vẫn thấp hơn dự toán do giải ngân đầu tư công đạt thấp.
TPO - Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều địa phương giãn cách xã hội, áp dụng các chính sách giảm thuế để hỗ trợ người kinh doanh, nên số thu thuế tháng 9 giảm tới 44,2% so với cùng kỳ năm trước, và tiếp tục xu hướng giảm qua các tháng.
TPO - Thu ngân sách nhà nước năm nay đã chính thức đạt ngưỡng 1 triệu tỷ đồng sau 8 tháng, dù nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng số thu trên vẫn tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.
TPO - Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, số thu ngân sách nhà nước do cơ quan này quản lý tiếp tục đạt khá trong 7 tháng đầu năm, và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp nền kinh tế đang ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Số tăng thu này được lý giải tới từ một số thị trường “bùng nổ” nửa đầu năm.
TPO - Trong 7 tháng đầu năm nay, số tiền thuế các cá nhân, tổ chức đang nợ đã tăng gần 23% so với thời điểm cuối năm trước, chỉ dấu cho thấy hoạt động kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, số thu vẫn cao nhờ nhiều lĩnh vực nóng như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, lắp ráp ô tô ...
TPO - Thông tư số 40 của Bộ Tài chính quy định, cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.
TPO - Bất chấp đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của cơ quan thuế vẫn tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được, theo cơ quan thuế, nhờ hưởng lợi từ một số ngành tăng trưởng nóng bất chấp dịch bệnh như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất và lắp ráp ô tô...
TPO - Cục Thuế TP Hà Nội vừa chỉ đạo các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn tăng cường công tác rà soát, quản lý với các hộ, cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú đặc biệt với người nước ngoài để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định về việc không đăng ký kê khai, nộp thuế...
TPO - Tiếp nối thành công vượt thu ngân sách nhà nước của năm 2020, trong 3 tháng đầu năm nay các khoản thu ngân sách tiếp tục tăng bất chấp nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính cho hay.