Ngành thuế lý giải việc bán 1 que kem cũng phải in hoá đơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk nêu khó khăn khi bán một cây kem, lít xăng cũng phải in hoá đơn điện tử.

Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức ngày 30/8, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk - nêu khó khăn liên quan đến hoá đơn điện tử. Bà Anh cho biết, hiện nay ngành thuế yêu cầu bán 1 cây kem, 1 lít xăng cũng phải ra 1 hóa đơn. Tuy nhiên, chi phí hóa đơn điện tử quá cao. Trong khi, bán 1 cây kem chỉ lãi 1 nghìn đồng chưa trừ chi phí, khấu hao, tiền công...

Ngành thuế lý giải việc bán 1 que kem cũng phải in hoá đơn ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Đắk Lắk.

Giải đáp thắc mắc của bà Anh, ông Phạm Thanh Long - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Đắk Lắk - cho hay, ngành thuế thống nhất triển khai hóa đơn điện tử từ tháng 7/2022. Theo đó, 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và không còn sử dụng hóa đơn giấy truyền thống. Chi phí hóa đơn điện tử là một khó khăn mới phát sinh.

Vừa qua, ngành thuế đã triển khai hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ và cung cấp trực tiếp đến khách hàng theo quy định. Phát sinh từ việc này là số lượng hóa đơn điện tử tăng hơn so với trước đây. Do đó, chi phí hóa đơn điện tử sẽ lớn hơn 1 chút so với trước... Tuy nhiên, đây không phải là chi phí quá lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành thuế xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để làm việc với các nhà cung cấp nhằm tìm ra giải pháp giảm chi phí đối với doanh nghiệp có hóa đơn nhiều. Ngành thuế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế cũng như phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Liên quan đến vấn đề hoá đơn, ông Long thông tin thêm, hiện nay có tình trạng lập doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống. Đến khi thực hiện kê khai thuế, các doanh nghiệp này sẽ bỏ trốn. Với những trường hợp này, cơ quan thuế sẽ phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Long khuyến cáo, doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ đối tác trước khi quyết định hợp tác. Đặc biệt thận trọng khi giao dịch với doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, mới thành lập và chưa có lịch sử giao dịch và lịch sử chấp hành chính sách pháp luật.

MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Nguyên

1 que kem, 1 lít xăng cũng phải có hóa đơn, nghe thì chặt chẽ nhưng thất thoát, tham nhũng hàng nghìn tỷ với thời gian dài mà chẳng hề hay biết?

Thích Trả lời

Tavono

Bên thuế cứ cho phép các doanh nghiệp thu thêm phí suất hoá đơn là ổn.

Thích Trả lời

Ti

Làm gì có chuyện không anh hưởng khi mất 1 chút phí? Mất nhiều là đằng khác. Chứng tỏ không quan sát hoặc có thể không hề nắm được giá cả thị trường của các loại máy in và giấy in đặc biệt giấy in nhiệt nếu chỉ tính in 1000 hóa đơn chi phí đội lên bao nhiêu nếu không tăng thêm giá. Mà tăng giá thì lại giảm khách còn không tăng giá thì phải giảm lợi nhuận. Chính cái nồng độ cồn kia là ảnh hưởng đến thuế nhiều nhất nhưng lại chưa ai nói đến là sao nhỉ?

Thích (1)Trả lời

Trần Sung

Không ai đi in và lấy hóa đơn cho 1 cây kem hay 1 lít xăng. Chỉ những cá nhân hay tổ chức mua số lượng lớn mới cần in hóa đơn. Tất cả các giao dịch dù chỉ 1 lít xăng hay 1 cây kem đều được lưu giữ thông tin trên mạng máy tính. Điều này là cần thiết cho 1 xã hội minh bạch!

Thích Trả lời

Trần Văn Ngoan

Có hóa đơn điện tử se chống được thất thu thuế tăng nguồn thu ngân sách đồng thời chống được gian lận thương mại

Thích Trả lời

Hoang

Cái gì cũng không lớn, không nhiều. Mỗi thứ 1 ít có thành một cục không.

Thích Trả lời

Lê hải

Bán kem cho học trò cũng in hóa đơn... Thua luôn

Thích Trả lời

Bt

Ôi bán hành lá và chanh ớt để nghi ngành thuế cũng bắt làm hóa đơn

Thích Trả lời

Phan Hoàng Chương

"Đồng hành, hổ trợ", có không? Chỉ thấy khó khăn cho những người kinh doanh nhỏ lẻ.

Thích Trả lời

Lê Hoàng Kha

Ý kiến chung chung thì biết khi nào thì có kết quả, muốn quản lý mà bắt Doanh nghiệp tốn thêm chi phí, làm ăn khó khăn lại thêm khó khăn, doanh nghiệp phá sản là phải rồi.

Thích (25)Trả lời

Anh

@Lê Hoàng Kha: phá sản không phải vì mấy đồng chi phí hoá đơn đâu ông

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

TPO - Sáng nay (6/4), giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh hơn 1 triệu đồng/lượng xuống quanh mốc 100 triệu đồng/lượng. Chỉ trong 3 ngày, giá vàng giảm gần 3 triệu đồng/lượng.
Quảng cáo trên mạng: Chưa qua tiểu học tự xưng chuyên gia, bác sĩ

Quảng cáo trên mạng: Chưa qua tiểu học tự xưng chuyên gia, bác sĩ

TPO - Trong thời đại bùng nổ công nghệ, ai cũng có thể làm quảng cáo chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhưng không phải người nào cũng có kiến thức và sự am hiểu, giống như một số trường hợp chưa học hết tiểu học, không qua trường lớp đào tạo về y tế cũng tự xưng là bác sĩ, chuyên gia sức khỏe để bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu và kém chất lượng trên mạng.
Giá vàng giảm mạnh, điều cần tránh ngay lúc này

Giá vàng giảm mạnh, điều cần tránh ngay lúc này

TPO - Sáng nay (5/4), giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh về quanh mốc 101 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư vàng thời điểm này cần hết sức thận trọng, tránh chạy theo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội vì sẽ mang lại rủi ro lớn.