Chủ tịch TPHCM: Đánh giá lại việc thu thuế công nhân nhận trợ cấp thôi việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin người lao động bị kết thúc hợp đồng và nhận trợ cấp thôi việc nhưng bị thu 10% thuế thu nhập cá nhân đang tạo dư luận trái chiều. Tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 vào sáng nay 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo nóng về vấn đề trên.

Tại cuộc họp, ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết: “Gần đây, một số nguồn dư luận tiêu cực đang xuất hiện trên không gian mạng có liên quan đến công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam đóng thuế thu nhập 10% theo quy định của nhà nước. Mặc dù cơ quan chức năng của TPHCM đã vào cuộc để giải thích vấn đề này nhưng sự việc vẫn diễn biến phức tạp".

Chủ tịch TPHCM: Đánh giá lại việc thu thuế công nhân nhận trợ cấp thôi việc ảnh 1

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương đề xuất về vấn đề thu thuế thu nhập cá nhân với người lao động bị kết thúc hợp đồng

Theo ông Nam, trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin mang tính phá hoại về vấn đề này. Công an thành phố đề xuất lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của công nhân và người dân về việc thu thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

"Hiện nay, các thế lực thù địch vẫn đang tuyên truyền ở góc độ chống phá theo hướng đây là tiền bồi thường, bồi hoàn cho người lao động bị hết hợp đồng lao động, mất việc nhưng lại bị thu thuế” ông Lê Hồng Nam nói và cho biết, trước những thông tin tuyên truyền mang tính chống phá nếu người dân chưa có kiến thức, am hiểu về thuế thu nhập cá nhân sẽ dễ nhầm lẫn về vấn đề thu thuế trên. Cộng đồng cần hiểu rõ, những khoản thuế này được pháp luật quy định, tuy nhiên sau khi được giảm trừ người lao động sẽ được thoái hoàn lại về tại nơi địa phương cư trú.

Trước vấn đề trên, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Cục thuế thành phố có thông tin rõ ràng về vấn đề thu thuế đối với khoản tiền hỗ trợ người lao động mất việc.

"Cần phải đánh giá cụ thể vấn đề trên, sau khi đánh giá lại nếu thấy cần thiết phải kiến nghị không thu đối với khoản này. Chúng ta đang thực hiện theo luật nhưng phải nhanh chóng hơn, kịp thời và rõ ràng hơn. Tôi cho rằng, số tiền thu được từ khoản thuế này không bao nhiêu, chúng ta cần nghiên cứu để sớm có đề xuất”- ông Mãi yêu cầu.

MỚI - NÓNG